Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công

V.N (Theo Reuters) Thứ ba, ngày 06/08/2024 09:47 AM (GMT+7)
Ít nhất 5 lính Mỹ đã bị thương trong một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở Iraq hôm 5/8, khi Trung Đông chuẩn bị cho một làn sóng tấn công mới có thể xảy ra của Iran và các đồng minh sau vụ giết hại thủ lĩnh của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah tuần trước.
Bình luận 0
Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công trong sự đề phòng Hamas và Hezbollah- Ảnh 1.

Căn cứ không quân al Asad của Mỹ ở miền tây Iraq. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn cácnguồn tin an ninh Iraq cho biết, hai quả tên lửa Katyusha đã được bắn vào căn cứ không quân al Asad ở miền tây Iraq khiến 5 người bị thương. Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết các quả tên lửa đã rơi vào bên trong căn cứ. 

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết một trong số nhân viên Mỹ bị thương khá nghiêm trọng. Họ cho biết số thương vong dựa trên các báo cáo ban đầu và vẫn có thể thay đổi.

Một  quan chức nói thêm rằng "Nhân viên căn cứ đang tiến hành đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công".

Không rõ liệu cuộc tấn công có liên quan đến các mối đe dọa trả đũa của Iran về các vụ giết người hay không.

Tuần trước, Iran nói rằng phải chịu trách nhiệm trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vì nước này ủng hộ Israel.

Cũng tuần trước, Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công ở Iraq nhằm vào những cá nhân mà các quan chức Mỹ cho biết là các chiến binh đang chuẩn bị phóng máy bay không người lái và gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và liên quân.

Mỹ đã theo dõi để xem liệu Iran có thực hiện lời thề đáp trả vụ giết Haniyeh hai ngày trước ở Tehran hay không, một trong một loạt vụ giết hại các nhân vật cấp cao trong nhóm chiến binh Palestine khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza đang diễn ra ác liệt.

Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hải quân đến Trung Đông, khi Washington tìm cách tăng cường phòng thủ sau các mối đe dọa từ Iran và các đồng minh Hamas và Hezbollah.

Là đồng minh hiếm hoi của cả Mỹ và Iran, Iraq có 2.500 binh sĩ Mỹ đồn trú và có lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn liên kết với lực lượng an ninh của mình. Nước này đã chứng kiến các cuộc tấn công trả đũa leo thang kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10.

Iraq muốn quân đội từ liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo bắt đầu rút quân vào tháng 9 và chính thức chấm dứt hoạt động của liên minh vào tháng 9/2025, các nguồn tin từ Iraq cho biết, với một số lượng binh lính có khả năng vẫn giữ vai trò cố vấn mới được đàm phán.

Baghdad đã phải vật lộn để kiềm chế các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đã tấn công lực lượng Mỹ  tại đó và ở nước láng giềng Syria hàng chục lần kể từ ngày 7/10.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm 4/8.

Một quan chức Iraq cho biết ông Blinken đã yêu cầu ông Sudani giúp giảm căng thẳng trong khu vực bằng cách giúp thuyết phục Iran kiềm chế phản ứng của mình đối với cuộc tấn công của Israel vào Tehran đã giết chết thủ lĩnh Hamas vào tuần trước.

Tướng quân đội Mỹ Michael "Erik" Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, hiện đang ở Trung Đông nhằm thảo luận với các đồng minh để đảm bảo có sự phối hợp trong trường hợp Iran tấn công Israel.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem