Sĩ quan Ukraine tiết lộ những gì xảy ra trên tiền tuyến

V.N (Theo RN) Thứ ba, ngày 06/08/2024 06:05 AM (GMT+7)
Sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận rằng binh sĩ nước này đã phát điên vì kiệt sức.
Bình luận 0
Sĩ quan Ukraine tiết lộ những gì xảy ra trên tiền tuyến- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine. Ảnh: RN.

Sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine Kirill Sazonov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà khoa học chính trị Yury Romanenko rằng các binh sĩ Ukraine từ chối tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến do mệt mỏi.

Ông cho biết: "Mọi người đang phát điên vì mệt mỏi, vì mọi thứ... Chuyện xảy ra là mọi người từ chối và sẵn sàng vào tù vì từ chối đảm nhận các vị trí.

Theo sĩ quan này, ông thậm chí không nói về những tân binh mà nói về những người đã ra mặt trận lâu năm. Sazonov giải thích rằng những người lính từ chối tuân theo mệnh lệnh, một số rời khỏi đơn vị của họ mà không được phép, và một số thì bàng hoàng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/8, Lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát Novoselovka First ở Donetsk. Ngoài ra, họ còn phá hủy 2 xe tăng Leopard và đánh trúng một trạm radar của hệ thống phòng không Patriot. Hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay Su-27 của Ukraine , 13 tên lửa HIMARS và một chiếc Vampire. Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine mỗi ngày lên tới 1.905 quân nhân.

Gần đây báo chí phương Tây và Ukraine đã phải thừa nhận Ukraine đang thiếu binh sĩ trầm trọng để có thể tham chiến. Ngoài số người thiệt mạng và thương vong trên chiến trường, giờ Ukraine rất khó khăn trong việc bổ sung quân. 

Dmitry Natalukha, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), khoảng 800 nghìn nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã tìm cách ẩn náu để nỗ lực tránh bị huy động đi lính.

Natalukha cho biết: "Khoảng 800.000 nam giới đã 'nằm ẩn' để tránh phải tòng quân bằng cách thay đổi địa chỉ và nhận công việc trả bằng tiền mặt".

 Theo các nhà báo, các cơ quan đăng ký và nhập ngũ của quân đội Ukraine thường tổ chức các cuộc đột kích vào cơ sở sản xuất công nghiệp, nơi nhân viên buộc phải có mặt tại nơi làm việc để tìm người.

Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18/5. Luật này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Lệnh triệu tập sẽ được coi là đã tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. 

Luật quy định người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự và xuất trình khi có yêu cầu đầu tiên của nhân viên cơ quan đăng ký, nhập ngũ và cảnh sát. Người trốn nghĩa vụ có thể bị tước quyền lái ô tô. Điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản. Quy định này đã bị lược bỏ, gây phẫn nộ trong một số đại biểu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem