Căn cước công dân
-
Ngay từ cuối thế kỷ 18, một loại thẻ bài tương tự căn cước công dân đã có mặt ở Việt Nam. Người dân nếu bị phát hiện không mang nó theo người sẽ bị phạt rất nặng.
-
Năm 2024, từ khóa "căn cước" bỗng hiện diện trong danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật trên Google tại Việt Nam cùng với những từ khóa được tìm kiếm rất nhiều như bão Yagi hay Euro (giải vô địch bóng đá châu Âu).
-
Theo thông báo từ nhiều ngân hàng, chủ tài khoản cần cập nhật, cung cấp thông tin, đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân để tránh việc giao dịch tại quầy bị gián đoạn từ ngày 1/1/2025.
-
Liên quan đến trách nhiệm cấp căn cước công dân (CCCD), Thiếu tá, Đội trưởng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) Công an huyện Châu Thành bị điều làm Phó trưởng công an xã.
-
Nhà đầu tư chứng khoán cần thực hiện cập nhập thông tin theo căn cước công dân (CCCD) bởi vì từ 1/10/2024, các công ty chứng khoán sẽ dừng giao dịch trực tuyến với các nhà đầu tư chưa cập nhật thông tin.
-
Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã nhận được gần 400 bộ hồ sơ đăng ký cấp thẻ Căn cước công dân, trong số đó có 68 hồ sơ là các em nhỏ dưới 14 tuổi.
-
Theo ông Nguyễn Hồng Lai – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam, tại lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM năm 2024 sẽ trợ giúp bà con đồng hương Quảng Nam cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi căn cước, đăng ký mã định danh mức 2 cho bà con.
-
Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1/7.
-
Việt Nam và những nước nào có ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân hai nước được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau?
-
Trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội không có chỗ để ô tô, xe máy cho người dân khi đến làm hộ chiếu, căn cước công dân; lợi dụng việc này, một số người đã tự ý treo biển trông giữ ô tô, xe máy thu tiền không đúng quy định.