Cần sa
-
Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã tạm giữ hình sự hai anh em Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh để điều tra làm rõ hành vi trồng cây cần sa trái phép.
-
Bộ trưởng y tế Thái Lan cho biết, bất kỳ bông hoa và hạt cần sa nào thu được từ cây trồng tại nhà đều phải được gửi đến các cơ sở y tế của nhà nước.
-
Ngay sau khi bị phát hiện trồng hàng trăm cây cần sa trong rẫy, Trần Hưng (SN 1983) khai nhận được người quen cho giống nên mang về trồng để làm... thức ăn chăn nuôi gia súc!
-
Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hàng nghìn cây cần sa, cây anh túc được trồng trong vườn nhà một hộ dân
-
Qua kiểm tra phát hiện có gần 300 cây cần sa và 2 khẩu súng cất giữ trong nhà ông Trần Văn Đại (trú thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông). Người đàn ông này cũng dương tính với chất ma túy.
-
Năm 2020, lực lượng chức năng Lâm Đồng đã phát hiện 818 cây cần sa được trồng trái phép. Tình hình trồng cây chứa chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát ở một số địa phương trong tỉnh.
-
Tại cơ quan điều tra, Trần Thế Đại và Phạm Văn Sơn khai nhận trồng cần sa để "phục vụ việc chữa bệnh cho vật nuôi, cho heo, gà ăn cho mau lớn"(?!).
-
Chiều 31/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ giả làm người bán rau, củ, quả để vận chuyển hơn 16kg nghi là hoa và cành cây cần sa.
-
Chiều 12/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ gần 12kg cây thảo mộc (nghi vấn là cần sa).
-
Ở các bài trước, Dân Việt đã điều tra và phản ánh tình trạng một số đối tượng đã thành lập cả tour du lịch có sử dụng cần sa, lanh tại các điểm dừng, tại Dong Van Bar Coffee của đối tượng “Khanh Vu” trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).