Cần Thơ: Công trình trăm tỷ ứ đầy rác thải ở lối đi bộ, ngập nước liên tục

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 03/07/2020 06:21 AM (GMT+7)
Công trình hồ Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) được kỳ vọng giúp cải thiện vệ sinh môi trường, góp phần chống ngập nhưng ngay tại lối đi bộ của công trình này lại chứa đầy rác thải, thường xuyên bị ngập nước, cỏ mọc um tùm,...
Bình luận 0

Công trình hồ Búng Xáng sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB). với tổng kinh phí thực hiện khoảng 222 tỷ đồng.

Cần Thơ: Lối đi bộ hồ Búng Xáng chứa đầy rác thải, thường xuyên bị ngập nước - Ảnh 1.

Lối đi bộ hồ Búng Xáng chứa đầy rác thải

Công trình này gồm nhiều hạng mục như xây đường quanh hồ với tổng chiều dài trên 2.800m kết nối với các trục giao thông hiện hữu quanh khu vực hồ ở phía đường Nguyễn Văn Cừ, đường Mậu Thân, xây bờ kè quanh hồ với chiều dài trên 2.500m, xây dựng hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt kết nối với hệ thống cấp nước chung của thành phố để cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực dân cư quanh hồ Búng Xáng…

Cần Thơ: Lối đi bộ hồ Búng Xáng chứa đầy rác thải, thường xuyên bị ngập nước - Ảnh 2.

Cỏ mọc um tùm ngay trên lối đi bộ hồ Búng Xáng

Nơi đây được kỳ vọng giúp cải thiện vệ sinh môi trường, góp phần chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, lối đi bộ hồ Búng Xáng này lại chứa đầy rác thải, cỏ mọc um tùm. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục.

Đặc biệt, những ngày triều cường dâng cao hay mưa lớn, tuyến đường bờ kè Búng Xáng và khu vực thiết kế dành cho người đi bộ bị ngập rất nặng.

Cần Thơ: Lối đi bộ hồ Búng Xáng chứa đầy rác thải, thường xuyên bị ngập nước - Ảnh 3.

Cảnh nhếch nhác tại lối đi bộ hồ Búng Xáng (TP.Cần Thơ)

Người dân ở quanh hồ Búng Xáng cho hay, do mặt đường thiết kế không cao nên thường xuyên bị ngập, nhất là khu vực thiết kế dành cho người đi bộ rất dễ ngập nên rác thải trôi dạt từ ngoài hồ vào.

Cần Thơ: Lối đi bộ hồ Búng Xáng chứa đầy rác thải, thường xuyên bị ngập nước - Ảnh 4.

Khu vực thiết kế dành cho người đi bộ ở hồ Búng Xáng rất dễ ngập khi mưa hoặc triều cường dâng

Liên quan đến tình trạng trên, ông Đoàn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ cho biết, theo thiết kế hồ có mái kè, kè, lan can và đường đi bộ. Theo đó, lối đi bộ có cốt (+1.65m), đỉnh kè vị trí đặt lan can 1.95m, mặt đường nhựa cốt 2.2m.

Cần Thơ: Lối đi bộ hồ Búng Xáng chứa đầy rác thải, thường xuyên bị ngập nước - Ảnh 5.

Công trình góp phần chống ngập nhưng ngay tại lối đi bộ của công trình này lại thường xuyên bị ngập nước

Ông Tâm thừa nhận có việc rác thải xuất hiện trên lối đi bộ và nguyên nhân là do nước dâng cao tràn qua đỉnh kè, gió đẩy rác vào. Tới đây, Ban quản lý dự án sẽ cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác làm vệ sinh để khắc phục.

Ông Tâm cũng nói thêm: "Về nguyên tắc công trình hoàn thành xong thì còn thời gian bảo hành. Nếu như xuống cấp, hư hỏng, lỗi thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công nào sẽ bảo hành khắc phục".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem