Cần Thơ: Cứu sống một bệnh nhân bị "bể bụng"

Thứ hai, ngày 14/04/2014 19:22 PM (GMT+7)
Ngày 14.4, tin từ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa phẫu thuật kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng và mất nhiều máu (hay còn gọi là "bể bụng").
Bình luận 0
Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Yên, 77 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Bác sĩ thăm khám lại sức khỏe cho ông Yên
Bác sĩ thăm khám lại sức khỏe cho ông Yên.

Theo bệnh án, trưa 4.4, ông Yên nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị. Các bác sĩ tiến hành cho siêu âm và chụp CT scan, kết quả phát hiện bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng bóc tách.

Trong lúc các bác sĩ theo dõi và xử trí thì bất ngờ bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội toát mồ hôi, lúc này mạch và huyết áp của bệnh nhân đều bằng 0 và bệnh nhân dần dần hôn mê.

Lập tức, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp tiến hành đặt nội khí quản bóp bóng, truyền dịch, truyền máu khẩn cho bệnh nhân và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn với chẩn đoán bệnh nhân sốc mất máu rất nặng do phình động mạch chủ bụng vỡ.

Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân ngưng tim, các bác sĩ phải tiến hành xoa bóp tim cấp cứu và sau 10 phút tim bệnh nhân đập trở lại. Sau đó, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật và hồi sức cho bệnh nhân.

10 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục và có thể xuất viện trong thời gian tới.

Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem