Cần Thơ: Người giữ 2 bộ da hổ bị điều tra thêm hành vi lừa đảo

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 06/09/2018 11:36 AM (GMT+7)
Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về về hành vi cất giữ 2 mẫu bộ da hổ (loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ), ông Hùng ở TP.Cần Thơ còn bị điều tra thêm về hành vi lừa đảo.
Bình luận 0

Sáng nay (6.9), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Võ Tấn Hùng (SN 1965, ngụ phường Hưng Phú) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

img

2 bộ da hổ được phát hiện trong nhà ông Hùng.

Trước đó, ngày 28.6, từ tin tố giác của người dân, lực lượng Công an đã phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của ông Hùng, phát hiện 2 mẫu bộ da thú nhồi bông, hình dạng hổ và một số tang vật khác như súng hơi, roi điện dạng đèn pin…

Theo kết quả giám định của viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2 mẫu bộ da thú nhồi động vật là của loài hổ có tên khoa học là Panthera Tigris, là loài hổ thuộc phụ lục 1, danh lục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Từ kết luận trên, ngày 31.8, Công an quận Cái Răng đã thi hành lệnh bắt bị can tạm giam đối với ông Hùng về hành vi trên.

Cũng theo Công an TP.Cần Thơ, ông Hùng còn bị điều tra thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Hùng bị nhiều người tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người tố giác là những nạn nhân từng tìm đến ông Hùng nhờ chữa bệnh bằng phương thức mê tín dị đoan. Để được trị bệnh, ông Hùng nói phải cúng tổ bằng những tài sản có giá trị.

Công an TP.Cần Thơ thông báo, những ai đã đến nhà của ông Hùng với mục đích chữa bệnh và bị chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ để được hướng dẫn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem