Cần Thơ: Phong tỏa trên 3.200 hộ dân tại xã Trường Xuân do phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 21/07/2021 09:55 AM (GMT+7)
Lãnh đạo huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) chỉ đạo phong tỏa xã Trường Xuân để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, khu vực phong tỏa có 3.215 hộ dân, với trên 12.328 nhân khẩu sinh sống.
Bình luận 0

Hôm nay 21/7, thông tin từ UBND huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) cho biết, cơ quan này vừa chỉ đạo phong tỏa xã Trường Xuân để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, khu vực phong tỏa có 3.215 hộ dân, với trên 12.328 nhân khẩu sinh sống.

Cần Thơ: Phong tỏa trên 3.200 hộ dân tại xã Trường Xuân do phát hiện phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) chỉ đạo phong tỏa xã Trường Xuân để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, khu vực phong tỏa có 3.215 hộ dân, với trên 12.328 nhân khẩu sinh sống. Ảnh: CTV

Theo UBND huyện Thới Lai, nguyên nhân phải phong tỏa xã Trường Xuân là do vừa xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 21/7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, hiện tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, từ ngày 8/7 đến tối ngày 20/7, thành phố đã có 217 trường hợp mắc Covid-19, đã 2 trường hợp tử vong đầu tiên do mắc Covid-19. 

Được biết riêng trong ngày hôm qua (20/7), TP.Cần Thơ cũng ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19 mới. 

Trong số đó, có 11 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 22 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 9 trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa và 5 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Hiện nay, bệnh viện dã chiến ở quận Bình Thủy với quy mô 100 giường đã được Cần Thơ cho kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân. Thành phố đang tiếp tục thành lập Bệnh viện dã chiến tại quận Cái Răng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem