Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Phạm Hiền Phúc, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết, gia đình trồng 200 cây cà na. 200 cây cà na này được ông trồng phủ phía bên ngoài vườn sầu riêng và mít Thái.
Vào mùa thu hoạch cà na nhưng bán không ai mua, nông dân thất thu. Video: Huỳnh Xây
Hiện nay, đã vào mùa thu hoạch cà ca nhưng thương lái không đến thu mua. Do vậy, ông Phúc để cà na chín rụng đầy vườn, nổi đầy mặt ao.
"Năm trước, thời điểm này, thương lái tự động tìm đến vườn nhà tôi mua. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19 nên không có thương lái nào đến mua" - ông Phúc nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2020, ông Phúc thu hoạch được 6 tấn cà na, bán với giá 10.000 đồng/kg, tức ông lời được 60 triệu đồng.
Còn năm nay, cà na trúng mùa, ước đạt 8-9 tấn nhưng ông Phúc chỉ mới bán được 1 tấn cho người dân địa phương với giá 5.000 đồng/kg.
Ông Phúc cho biết, thay vì trồng cây tràm phủ bên ngoài vườn sầu riêng, vườn mít Thái giúp chắn gió thì ông trồng cà na. Bởi trồng cây cà na rất nhàn, dễ trồng, không tốn phân thuốc.
Khi đến mùa nước nổi, trái bắt đầu già, chỉ cần đi hái về bán là có tiền, lợi nhuận có được nhiều năm liên tiếp, trong khi đó cây tràm chỉ bán được thân cây một lần với giá rất thấp.
Ngoài gia đình ông Phúc, rất nhiều nông dân ở TP Cần Thơ đã và đang vào mùa thu hoạch cà na mùa nước nổi. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên giá bán thấp, thu nhập không cao.