Cảng hàng không Liên Khương chính thức lên tầm quốc tế, kỳ vọng đón 5 triệu khách/năm

Văn Long Chủ nhật, ngày 23/06/2024 10:10 AM (GMT+7)
Cảng hàng không Liên Khương (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã chính thức được nâng cấp lên Cảng hàng không quốc tế, định hướng đến năm 2050 sẽ đón 5 triệu du khách mỗi năm.
Bình luận 0

Sáng 23/6, tại huyện Đức Trọng, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển Cảng hàng không Liên Khương thành Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Tham dự lễ công bố có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành.

Cảng hàng không Liên Khương chính thức lên tầm quốc tế, kỳ vọng đón 5 triệu khách/năm- Ảnh 1.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trao quyết định cho đại diện Cục Hàng không Việt Nam và đại diện Cảng hàng không Liên Khương.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là sự kiện quan trọng của tỉnh và được sự quan tâm của Chính phủ, bộ ngành Trung ương. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có vị trí quan trọng của Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, khi trở thành cảng hàng không quốc tế sẽ tạo điều kiện phát triển không chỉ cho Lâm Đồng mà là động lực cho cả vùng Tây Nguyên.

Sân bay Liên Khương hiện là sân bay cấp 4D theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Sân bay có đường băng dài 3.250m, rộng 45m đáp ứng khai thác chủng loại máy bay code D như máy bay Boeing B757, Airbus A300 và tương đương trở xuống. Tại đây cũng được Bộ Giao thông Vận tải cho phép khai thác nhiều chuyến bay quốc tế không thường lệ đưa du khách đến Lâm Đồng.

Cảng hàng không Liên Khương chính thức lên tầm quốc tế, kỳ vọng đón 5 triệu khách/năm- Ảnh 2.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp lên thành cảng hàng không quốc tế là cú hích giúp kinh tế, xã hội của Lâm Đồng và Tây Nguyên phát triển. Anhr: CTV

Theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, sân bay Liên Khương quy hoạch đến năm 2030 có diện tích gần 341ha, định hướng đến năm 2050, cảng hàng không này có quy mô diện tích gần 487ha, đón 5 triệu du khách.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khởi công xây dựng năm 1933 và hoạt động dưới sự quản lý của Pháp. Hơn 20 năm sau, sân bay Liên Khương được người Mỹ tiếp quản, sửa chữa và nâng cấp sân bay lần đầu, đổi tên thành sân bay Liên Khương.

Sau ngày 30/4/1975 đến năm 1980, Cảng hàng không Liên Khương được Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản và điều hành, chủ yếu phục vụ cán bộ lãnh đạo đi công tác và vận chuyển dân từ Hà Nội đi vùng kinh tế mới Lâm Đồng.

Từ ngày 26/12/2019, Cảng hàng không Liên Khương hoàn thành việc sửa chữa, đạt tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp 2. Sân bay này sẽ đảm bảo khai thác được các loại máy bay dân dụng tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321… với khả năng phục vụ 1,5 - 2 triệu lượt khách/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem