Càng mua nhiều, M.U càng thu lợi lớn

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 05/09/2014 11:34 AM (GMT+7)
Trong những ngày hè vừa qua, M.U chi tổng cộng 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Nhưng họ chẳng phải lo lắng nhiều. Các nhà tài trợ muốn như thế và họ sẵn sàng tung tiền để sân Old Trafford đón về những “bom tấn”.
Bình luận 0

Đúng vào những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, M.U bất ngờ chiêu mộ thành công Radamel Falcao từ AS Monaco theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Nói là cho mượn, nhưng “Quỷ đỏ” cũng phải trả cho đội bóng xứ Công quốc 6 triệu bảng tiền phí, ngoài ra còn 14 triệu bảng tiền lương cho “Mãnh hổ” và điều khoản mua đứt vào khoảng 55 triệu bảng.

img

M.U hiện sở hữu những hợp đồng tài trợ béo bở nhất thế giới.

Trước Falcao, M.U đã chi tổng cộng 150 triệu bảng để đón về 5 tân binh, trong đó đắt giá nhất là trường hợp của Angel di Maria. Tiền vệ người Argentina rời Real Madrid và gia nhập sân Old Trafford với giá xấp xỉ 60 triệu bảng. Tính cả bản hợp đồng mang tên Maroune Fellaini và Juan Mata dưới thời David Moyes, trong vòng 1 năm qua, M.U đã tiêu tốn 230 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Nhiều CĐV áo đỏ lo sợ, với mức chi tiêu khủng như thế, cộng với cả quỹ lương phình to lên tới hơn 200 triệu bảng (4/5 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League hiện giờ thuộc biên chế M.U, trong đó Wayne Rooney nhận tới 300.000 bảng/tuần), “Quỷ đỏ” sẽ phải đối mặt với Luật công bằng tài chính của UEFA và có thể phải chịu án phạt như của Man City hay PSG.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo M.U, mà đứng đầu là các thành viên nhà Glazer, lại không lo sợ điều đó. Tất cả những khoản chi tiêu kể trên đều đã nằm trong kế hoạch dài hơi của CLB và có sự đồng thuận của những nhà tài trợ. “Các nhà tài trợ, trong đó điển hình là Chevrolet, Adidas và Aon, muốn M.U mang về những bản hợp đồng giá trị. Họ không ngần ngại trợ giúp CLB về mặt tài chính thông qua những mức tài trợ béo bở”, một nguồn tin từ The Times cho hay.

Nói về tài trợ, ngay cả Real Madrid, Bayern Munich hay Barcelona cũng đều phải chào thua M.U. Mùa 2012/13, các hoạt động thương mại mang về cho CLB 152,5 triệu bảng, mùa tiếp theo tăng lên thành 190 triệu bảng và dự tính trong mùa giải năm nay, con số có thể đạt mốc 240 triệu bảng. Hồi hè năm ngoái, “Quỷ đỏ” ký hợp đồng tài trợ áo đấu có giá lên tới 47 triệu bảng/năm với Chevrolet. Trong những ngày hè vừa qua, họ tiếp tục đạt thỏa thuận với Adidas, với bản hợp đồng kéo dài 10 năm (thay cho Nike) và có tổng giá trị lên tới 750 triệu bảng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem