Chi 23 triệu bảng, M.U và Man City vẫn “vồ hụt” sao trẻ Barca

Minh Chí Thứ sáu, ngày 05/09/2014 12:41 PM (GMT+7)
Dù sẵn sàng bỏ ra 23 triệu bảng, song cả M.U và Man City vẫn không thể có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ Rafinha Alcantara bên phía Barcelona.
Bình luận 0
Theo tiết lộ của tờ El Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cả 2 đội bóng thành Manchester là M.U và Man City đã bỏ ra không ít công sức để săn đón tài năng trẻ Rafinha Alcantara của Barcelona.

Với quyết tâm có được sự phục vụ của Rafinha, M.U và Man City sẵn sàng bỏ ra 23 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho tiền vệ người Brazil. Thế nhưng, cả hai đều phải “ôm hận” trong thương vụ này.

img Rafinha Alcantara.

Từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất mà lò đào tạo La Masia sản sinh ra nhưng kể từ khi được đôn lên đội một Barca kể từ năm 2011 (lúc mới 18 tuổi) nhưng Rafinha không có cơ hội ra sân thi đấu, vì gã khổng lồ xứ Catalan đang sở hữu khá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Do đó, anh đã bị đem cho Celta Vigo mượn ở mùa giải vừa qua. 

Mặc dù Rafinha không được Barca tin dùng nhưng M.U và Man City vẫn đánh giá cao khả năng giữ nhịp trận đấu, chuyền bóng và sút xa khá tốt của anh.

Tới khi Luis Enrique được bổ nhiệm làm HLV trưởng Blaugrana thay Gerardo Martino, cậu em nhà Alcantara (Thiago là em trai của tiền vệ Thiago bên phía Bayern Munich) mới được gọi trở lại. Mùa giải này, anh đã có 2 lần được ra sân ở La Liga.

Được biết, nguyên nhân khiến Rafinha quyết định “cự tuyệt” M.U và Man City để tiếp tục gắn bó với Barca là do cầu thủ sinh năm 1993 đã được ông thầy Enrique đảm bảo tương lai tại sân Nou Camp.

Hợp đồng hiện tại giữa Rafinha với Barca sẽ đáo hạn vào tháng 6.2016 nhưng á quân La Liga đang xem xét khả năng gia hạn hợp đồng mới với cầu thủ này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem