Căng thẳng
-
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố Hạ viện sẽ bỏ phiếu trong tuần này về một nghị quyết ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng vũ lực gây căng thẳng với Iran.
-
Hàng triệu người Iran đã đổ ra đường ở thành phố Ahvaz để gửi lời tiễn biệt thiếu tướng Qasem Soleimani, người bị Mỹ tiêu diệt trong một đợt không kích bằng máy bay không người lái.
-
Quan tài chở thi thể thiếu tướng Qasem Soleimani phủ quốc kỳ Iran, được đưa về thành phố Ahvaz hôm 5.1 trong bối cảnh dư luận Iran sục sôi với những lời đe dọa Mỹ.
-
Nhiều tên lửa không dẫn hướng rơi gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq vào tối ngày 5.1, theo các nguồn tin.
-
Đô đốc hải quân Anh về hưu Lord West cảnh báo các quan chức Mỹ mong chiến tranh nổ ra với Iran, rằng “hãy cẩn thận với những gì các ông mong đợi”.
-
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq rung chuyển vì hai tên lửa Katyusha phát nổ gần đó, trong khi xung quanh căn cứ Al-Kindi ở Mosul cũng có nhiều tiếng nổ.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 4.1 tiếp tục cảnh báo Mỹ “đã nhắm đến 52 mục tiêu của Iran” nếu Tehran tấn công “bất kỳ người Mỹ hay tài sản của Mỹ”.
-
Lữ đoàn Tác chiến số 1 thuộc Sư đoàn không vận 82 của quân đội Mỹ sẽ được điều động tới Kuwait để đối phó với tình hình căng thẳng tại Iraq.
-
Lầu Năm Góc ngày 3.1 xác nhận đợt không kích bằng máy bay không người lái tiêu diệt tư lệnh đặc nhiệm Quds Qassim Soleimani và thổi bùng nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran.
-
Tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), thiếu tướng Qasem Soleimani được coi là một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu ở Iran, người trong tương lai có thể làm tổng thống, nếu không bị Mỹ tiêu diệt.