Cảnh báo đáng lo ngại về tảng băng to gấp 5 lần London

Trà My - The Sun Thứ năm, ngày 06/09/2018 00:25 AM (GMT+7)
Hoạt động mới của tảng băng nặng nghìn tỷ tấn đang khiến các nhà khoa học lo ngại.
Bình luận 0

img

Tảng băng A-68 có diện tích gấp 5 lần London

Một tảng băng nặng một nghìn tỷ tấn có diện tích gấp 5 lần London đang quay tròn trên đại dương sau khi tách khỏi một thềm băng ở Nam Cực, tờ The Sun đưa tin.

Tảng băng lớn, được biết đến với tên gọi A-68, đã tách khỏi thềm băng Larsen C của Nam Cực năm ngoái.

Các nhà khoa học trước đây tưởng tảng băng sẽ bị kẹt vào đáy biển và không trôi đi đâu.

Nhưng dữ liệu mới vừa cho thấy trong vài tháng qua, tảng băng đã bắt đầu quay tròn.

Với độ dày khoảng 335 m, các nhà khoa học lo ngại tảng băng sẽ có tác động rất lớn đến mực nước biển.

img

Tảng băng tách khỏi thềm băng Larsen C của Nam Cực năm ngoái

Nhà hải dương học vùng cực Mark Brandon cho biết hồi tháng 7 rằng "điều kiện thời tiết và dòng hải lưu có thể khiến tảng băng nghìn tỷ tấn A68 xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ".

Viết trên blog của mình, ông nói nhiệt độ ngày 20.7 ấm hơn gần 20 độ C so với nhiệt độ bình thường.

Giáo sư Brandon dự đoán tảng băng sẽ tiếp tục quay.

“Tôi đoán là A68 sẽ tiếp tục quay… cho đến khi mép của nó chạm vào phía trước của Larsen C”, Brandon nói.

“Nó có đà lớn và sẽ không dừng lại một cách dễ dàng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một số va chạm thú vị với thềm băng trong vài tháng tới”.

Các nhà khoa học lo ngại thềm băng có thể tiếp tục sụp đổ và ảnh hưởng đến sự cân bằng khí hậu của hành tinh.

Các thềm băng trôi nổi trên biển, hoạt động như một hệ thống phanh khổng lồ, ngăn chặn các khối sông chảy trực tiếp ra đại dương.

Nếu các khối băng rơi xuống Nam Cực, chúng có thể nâng mức nước biển toàn cầu lên khoảng 10cm, các nhà nghiên cứu cho biết.

Các thềm băng được biết là sẽ sụp đổ một cách tự nhiên nhưng sự nóng lên toàn cầu được cho là đẩy nhanh quá trình này.

Kéo tảng băng khổng lồ từ Nam Cực để 4 triệu người có nước uống

Các chuyên gia có kế hoạch kéo tảng băng lớn từ Nam Cực về Nam Phi, sau đó làm tan chảy để lấy nước uống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem