Cảnh báo nền kinh tế Nga đang đối mặt với sự suy thoái mạnh mẽ khi chiến tranh vẫn tiếp diễn
Ngân hàng Nga cảnh báo kinh tế Nga đang đối mặt với sự suy thoái mạnh mẽ khi chiến tranh vẫn tiếp diễn
PV (Theo Newsweek)
Chủ nhật, ngày 16/02/2025 21:10 PM (GMT+7)
Tổng sản phẩm quốc nội của Nga dự kiến sẽ sụt giảm vào năm 2025 và năm sau khi nền kinh tế thời chiến của nước này bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt và tiếp tục phải đối mặt với tình trạng bất ổn.
Ngân hàng Nga, còn được gọi là Ngân hàng Trung ương Nga, đã đưa ra dự báo vào ngày 14/2 khi thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 21% - mức cao nhất mọi thời đại được áp dụng vào tháng 10 để hạ nhiệt nền kinh tế đang quá nóng. Mức lãi suất cao kỷ lục này nhằm mục đích kiềm chế lạm phát ở mức 9,9% cao hơn gấp đôi mục tiêu 4% của họ.
Dự báo của ngân hàng trung ương lưu ý rằng tăng trưởng của Nga trong năm 2024 là 4,1% - cao hơn dự đoán vào tháng 10, chủ yếu là do nhu cầu trong nước tăng trưởng lớn hơn dự kiến. GDP của Mỹ tăng 2,8% vào năm 2024.
Tuy nhiên, ngân hàng này dự báo GDP của Nga sẽ giảm xuống còn 1-2% và có thể xuống mức thấp nhất là 0,5% vào năm 2026 trước khi tăng nhẹ lên mức 1,5-2,5% vào năm 2027.
Áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và nhu cầu trong nước vẫn tăng trưởng vượt quá khả năng mở rộng nguồn cung hàng hóa và dịch vụ. Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn do thương vong ở Ukraine, làn sóng di cư của những người trốn lệnh nhập ngũ và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng gia tăng.
Lạm phát ở Nga dự kiến sẽ giảm trong năm nay xuống còn khoảng 7 đến 8%, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 4% mà ngân hàng cho biết sẽ đạt được vào năm 2027.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina cho biết riêng rằng việc thắt chặt tiền tệ sẽ làm dịu nền kinh tế và tăng trưởng trong ba năm tới sẽ phù hợp với dự báo của ngân hàng này vào tháng 10.
Khi đưa tin về quyết định của ngân hàng trung ương, hãng tin độc lập The Bell của Nga cho biết giá cả tăng và cho vay giảm làm tăng khả năng Nga phải đối mặt với "sự kết hợp nguy hiểm giữa tăng trưởng thấp và lạm phát cao".
Báo cáo cho biết lý do cơ bản gây ra lạm phát cao vẫn là do chi tiêu của chính phủ cao, đặc biệt là cho quân đội.
The Bell cho biết, vì GDP đo lường chi phí của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế theo giá hiện tại nên lạm phát đẩy giá lên có nghĩa là con số GDP chung sẽ tăng lên, ngay cả khi sản lượng thực tế không đổi.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina cho biết: "Áp lực giá vẫn còn đáng kể. Các chỉ số lạm phát cơ bản đã vượt quá 10% vào cuối năm 2024, đây chắc chắn là mức cao không thể chấp nhận được theo quan điểm của chúng tôi".
Theo Reuters, trích dẫn các tài liệu nội bộ của chính phủ, Tổng thống Putin ca ngợi mức tăng trưởng cao nhưng nền kinh tế Nga vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại phía trước do giá dầu thấp, hạn chế về ngân sách và nợ xấu của doanh nghiệp gia tăng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.