Cảnh báo sốc: Mỹ có thể đang đánh lén dàn hạt nhân của Nga

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 29/05/2024 19:53 PM (GMT+7)
Một phân tích do lực lượng vũ trang Áo công bố cảnh báo, một cuộc tấn công được báo cáo của Ukraine nhằm vào cơ sở radar cảnh báo sớm của Nga có thể đã được Mỹ chấp thuận và có nguy cơ leo thang hạt nhân.
Bình luận 0
Cảnh báo sốc: Mỹ có thể đang đánh lén dàn hạt nhân của Nga- Ảnh 1.

Một trạm radar Voronezh-DM của Nga ở Vùng Kaliningrad. Ảnh RT

Theo hãng tin RT, các nguồn tin Ukraine tuần trước tuyên bố rằng Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công vào địa điểm Voronezh-DM ở vùng Krasnodar phía nam Nga, gần thành phố Armavir. Theo lời giải thích do Đại tá Markus Reisner viết và được quân đội Áo đăng tải ngày 26/5, hoạt động được cho là có ý nghĩa quan trọng vì cơ sở này là một phần của hệ thống răn đe hạt nhân của Nga. Trang web thường xuyên chia sẻ các tác phẩm của các sử gia, chuyên gia quân sự.

Reisner lập luận rằng việc tấn công trạm radar khó có thể mang lại giá trị quân sự trực tiếp cho Kiev. Ông nói, người ta có thể suy đoán rằng việc vô hiệu hóa nó sẽ làm giảm lượng thông tin tình báo mà Nga thu thập về các vụ phóng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ tài trợ của Ukraine. Nhưng trạm này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay ở độ cao cao hơn nhiều so với vũ khí chiến thuật mà Ukraine sử dụng.

Chuyên gia này cho rằng vụ tấn công bị cáo buộc có thể là phản ứng do Mỹ trừng phạt đối với lời nhắc nhở của Moscow rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong một số trường hợp nhất định. Các quan chức cấp cao của Ukraine và phương Tây gọi những tuyên bố đó là một hình thức tống tiền. Đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận hạt nhân chiến thuật ở Quân khu phía Nam, giáp biên giới Ukraine. Moscow cho biết đây là động thái đáp trả trước những lời lẽ ngày càng thù địch của các quan chức phương Tây.

Reisner viết: "Nếu đúng như vậy, có thể rút ra hai kết luận nữa: thứ nhất, tình hình ở Ukraine cực kỳ nghiêm trọng và thứ hai, cuộc chiến ở Ukraine lại leo thang". Đại tá nói thêm rằng một cuộc tấn công như vậy có thể đủ điều kiện để trả đũa bằng hạt nhân.

Học thuyết hạt nhân của Nga nói rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này có thể được sử dụng trong bốn tình huống, một trong số đó là "hành động của kẻ thù chống lại các cơ sở quân sự và chính phủ quan trọng của Nga, việc vô hiệu hóa kho vũ khí này sẽ ngăn chặn phản ứng hạt nhân".

Các trạm radar ngoài đường chân trời, chẳng hạn như Voronezh-DM, có nhiệm vụ phát hiện các vụ phóng ICBM và thông báo cho lãnh đạo quốc gia, tại thời điểm đó họ sẽ đưa ra quyết định về việc có nên bắn trả hay không.

Washington trước đây từng bị cáo buộc có hành động bên miệng hố chiến tranh với Nga. Nhà báo điều tra Seymor Hersh đã tuyên bố rằng Mỹ đứng sau vụ đánh bom năm 2022 vào đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức. Chính phủ Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc, nhưng Moscow cho biết họ thấy chúng đáng tin cậy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem