Phú Thọ: Cảnh báo tình trạng lợi dụng "tour 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để lừa đảo

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 21/03/2023 18:41 PM (GMT+7)
Tại Phú Thọ xuất hiện tình trạng lợi dụng "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để bán sản phẩm giá cao, không rõ nguồn gốc, lừa đảo người dân.
Bình luận 0

"Giăng bẫy" mua hàng hoàn tiền, tour du lịch 0 đồng

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng các đối tượng cá nhân, tổ chức lợi dụng hình thức kinh doanh, bán hàng (chương trình trải nghiệm sản phẩm, mua hàng được trả lại tiền, tour du lịch 0 đồng…) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân.

Lợi dụng "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để lừa đảo người dân - Ảnh 1.

Tham gia chương trình trải nghiệm sản phẩm đồ gia dụng tại khách sạn Việt Trì Garden, hàng trăm phụ nữ, người cao tuổi đã bị lừa đảo dưới thủ đoạn mua hàng hoàn tiền. Ảnh: H.N

Cụ thể, ngày 28/2, nhiều người dân ở xã Trưng Vương, phường Gia Cẩm, phường Tân Dân (TP.Việt Trì tỉnh Phú Thọ), được một nhóm người mời đến khách sạn Việt Trì Garden để tham gia chương trình trải nghiệm sản phẩm nước mắm, hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén…

Trong buổi sáng 28/2, bên cạnh giới thiệu sản phẩm, tặng quà cho người may mắn, nhóm người này còn tổ chức việc mua hàng hoàn tiền. Tức là người dân tham gia đăng ký, thanh toán tiền mua sản phẩm là nồi áp suất, chảo điện đa năng, nước giặt… nhưng sau đó được trả lại tiền, mà vẫn nhận sản phẩm mang về.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, sau khi có nhiều người đã tin tưởng, nộp tiền mua hàng, nhóm người này đã "cao chạy xa bay" khỏi khách sạn. Bà Nguyễn Thị Hòa (60 tuổi, ở phường Tân Dân) bức xúc: "Tôi đã bỏ ra số tiền hơn 4 triệu đồng tham gia mua hàng hoàn tiền, nhưng chờ mãi đến tận chiều tối không được hoàn lại tiền. Mấy sản phẩm này mua ngoài chợ chỉ vài chục nghìn, giờ bỏ tiền triệu mua mà bị lừa, không biết kêu ai".

Lợi dụng "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để lừa đảo người dân - Ảnh 2.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Việt Trì có một số đối tượng đến các cổng trường học, chợ dân sinh trong khu vực để phát giấy mời, mời người dân đi dự chương trình giới thiệu sản phẩm, khi đến tham dự sẽ có những phần quà, khuyến mãi và được tặng 100 nghìn đồng hỗ trợ tiền xăng xe đi lại... Ảnh: H.N

Mới đây nhất, ngày 15/3, một tổ chức hội của xã Tiên Du (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) nhận được lời mời từ Công ty TNHH Nông nghiệp thảo dược và chăn nuôi công nghệ cao (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) tham gia tour du lịch kết hợp tham quan trang trại trồng nấm dược liệu, đà điểu, gà tây tại xã Vân Hoà, huyện Ba Vì mà không mất phí.

Sau khi lên danh sách, sáng 17/3, công ty này đã thuê 1 xe du lịch 45 chỗ, đón khoảng 40 hội viên của hội này đi tham quan trang trại nấm đà điểu, gà tây trên địa bàn xã Vân Hòa, huyện Ba Vì.

Chuyến đi thăm các trang trại chỉ kéo dài chưa đầy 60 phút. Sau đó, các hội viên được chở ra Nhà hàng Đá Phong thủy Hưng Thịnh Phát (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì). Tại đây, nhân viên công ty bắt đầu quảng cáo bán các sản phẩm với nhiều công dụng và giá vô cùng rẻ để tri ân các hội viên.

Ngăn chặn hành vi mua bán, kinh doanh lừa đảo

Mượn danh nghĩa "thiện nguyện", "tri ân", "về lại cội nguồn"…, thời gian qua ở huyện Cẩm Khê cũng xuất hiện nhóm người đến giới thiệu, hướng dẫn người dân đăng ký tham quan một số điểm di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh... Khi tham gia chương trình, những người tham gia sẽ được miễn phí cước xe, miễn phí bữa ăn.

Tuy nhiên, trong quá trình dẫn tour, nhất là tại các điểm nghỉ chân, nhóm người này giới thiệu, bán các sản phẩm được ghi là thực phẩm chức năng, trà thảo mộc dinh dưỡng, sâm, linh chi, sữa non, các loại trà thảo dược….

Để kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để các hoạt động này tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh các hình thức, hành vi lợi dụng mua bán, kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó triển khai các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Lợi dụng "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để lừa đảo người dân - Ảnh 3.

Người dân huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tham gia "tour du lịch 0 đồng" về Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh... được nghe lời quảng cáo có cánh về thực phẩm chức năng. Có người đã mua liền 5 hộp sữa non hồng sâm ngọc linh về uống nhưng không thấy sức khỏe cải thiện, vẫn hoa mắt, chóng mặt, thậm chí đau bụng không rõ nguyên nhân. Ảnh: H.N

Chính quyền địa phương các xã, thị trấn cần cảnh giác cũng như không được tùy tiện cấp giấy giới thiệu cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng bị lợi dụng để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hóa kém chất lượng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Lợi dụng "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền để lừa đảo người dân - Ảnh 4.

Người dân ở huyện Cẩm Khê đổ bỏ những hộp hàng đã mua vào thùng rác. Ảnh: H.N

Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng liên quan cũng cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các công ty lữ hành tổ chức "tour du lịch 0 đồng", tham quan trải nghiệm, từ đó kịp thời thông tin các cơ quan chức năng khi phát hiện sai phạm.

Đặc biệt, người dân cần phải nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào về những "tour du lịch 0 đồng", mua hàng hoàn tiền… để tránh mất tiền oan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem