Cảnh người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm

Trần Anh Thứ tư, ngày 20/10/2021 09:34 AM (GMT+7)
Dù năm nay lũ tại Quảng Bình không cao như các năm nhưng do nước rút chậm, nhiều ngôi nhà ở huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) đang bị cô lập, người dân phải lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm phòng đợt lũ mới.
Bình luận 0

Clip: Người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm dự phòng khi mưa lũ kéo dài

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 2.

Người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm ở chợ tạm ven đường. (Ảnh: Trần Anh)

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang bị cô lập do nước lũ rút chậm. (Ảnh: Trần Anh)

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 4.

Người dân vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tự làm bè để di chuyển trong lũ. (Ảnh: Trần Anh)

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 5.

Anh Lê Văn Hưng (SN 1975, ở Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng con gái đang chèo thuyền đi mua thực phẩm dự trữ cho những ngày sắp tới, anh Hưng cho biết: "Đợt lũ này nước mới lên được chừng 50cm, chưa ngập vào nhà tôi, so với đợt lũ năm ngoái chưa là gì.Thấy dự báo ít hôm nữa mưa to lắm nên tôi phải chèo thuyền cùng con gái đi mua thực phẩm phòng trước".

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 6.

Người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đẩy thuyền đi mua lương thực dự trữ. (Ảnh: Trần Anh)

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 7.

Anh Hoàng Mạnh Hùng (Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Đợt mưa lũ này nước dâng không cao, nhưng hiện nước đang rút chậm nên nhiều nơi vẫn đang cô lập. Tôi thấy báo đưa tin 3 ngày tới mưa lớn lắm, khả năng lụt to nên phải chèo thuyền đi mua thực phẩm về dự trữ".

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 8.

Người dân tự họp chợ nơi cao ráo ven đường. Ảnh: Trần Anh

Ảnh – Clip: Người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền mua đồ ăn phòng đợt lũ mới - Ảnh 9.

Nhiều chợ tạm dưới chân cầu Kiến Giang (ở Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hút người dân đến mua. (Ảnh Trần Anh)

Trao đổi với PV Dân Việt, Bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết: "Lũ đang rút chậm trên địa bàn huyện, nhiều nhà dân vẫn đang bị cô lập. Chúng tôi đang hướng dẫn bà con chủ động dọn nhà cửa khi lũ rút, đặc biệt, tài sản có giá trị cần đặt ở vị trí cao trong nhà để phòng đợt mưa lũ trong vài ngày tới".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem