Cảnh phản cảm phá cửa, trèo tường trong trận SLNA - Hà Nội T&T

Thứ hai, ngày 22/08/2011 06:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vì số lượng người quá đông, BTC sân Vinh phải đóng cửa sớm 15 phút khiến nhiều người phải đứng ngoài dù có vé trong tay. Đến giờ bóng lăn, phía ngoài sân bóng cũng nóng không kém phần bên trong...
Bình luận 0
img
 16 giờ bóng lăn nhưng rất đông các CĐV đến trước hàng giờ vẫn không thể vào sân dù có vé trong tay
img
 
img
Hàng chục chiếc thang đã được điều đến mép tường của sân
img
 Chủ của những chiếc thang hét giá từ 20-50 ngàn đồng cho một lần trèo thang
img
 
img
 
img
 Cảnh tượng phản cảm có lẽ chỉ có ở bóng đá Việt Nam
img
 Lực lượng chức năng bó tay trước sự việc này
img
 Nhiều lần nhắc nhở và can ngăn cũng “bó tay”
img
 Cán bộ thuộc lực lượng đảm bảo an ninh của sân đi bộ thản nhiên 
img
 Nhiều người chọn cho mình vị trí cao nhất có thể để được xem trận đấu
img
 Tại cửa A8 nhiều người phá cổng 
img
 Cửa A12 bị phá,  từng người chen lấn để chui vào trong
img
 Cảnh nhìn từ trên cao phía trong và ngoài sân
img
 Chui vào được cũng không phải dễ dàng
img
 Trong sân chật kín chỗ ngồi
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem