Cảnh phong tỏa khách sạn, quán ăn ở TP.HCM nơi thanh niên dương tính với COVID-19 từng đến

Đông Thịnh Thứ bảy, ngày 30/01/2021 16:14 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đã phong tỏa, khử khuẩn một khách sạn và quán ăn ở quận 11, TP.HCM, sau khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 về từ Hải Dương, liên quan BN1612.
Bình luận 0

img

Hiện tại khách sạn này được phong tỏa, đóng cổng, tạm ngưng hoạt động.

Ngày 30/1, một khách sạn trên đường Đặng Minh Khiêm (phường 4, quận 11) và quán ăn trên đường Thuận Kiều (phường 4, quận 11) đã tạm ngưng hoạt động vì có trường hợp mắc COVID-19 ghé đến. Ca mắc này được xác định liên quan đến BN1612.

Hiện tại khách sạn này được phong tỏa, đóng cổng, tạm ngưng hoạt động.

img

Công an chốt trực trước khách sạn

Một người dân gần đó cho biết, toàn bộ căn nhà nơi kinh doanh khách sạn được phun thuốc khử trùng vào đêm qua. Cách đó chừng 100m, quán ăn nằm trên đường Thuận Kiều mà anh này đến ăn cũng bị ngừng hoạt động.

“Chúng tôi biết có người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 từng ghé đến khách sạn và quán ăn gần đó nên bà con ở đây ai cũng thực hiện phòng, chống dịch bệnh khi ra khỏi nhà như đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc nhau”, người phụ nữ địa phương tên Linh nói.

img

Quán cơm gần khách sạn nơi thanh niên dương tính với COVID-19 từng đến đã đóng cửa, được khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 vào sáng nay, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ca dương tính với SARS-CoV-2 mới là anh B.T.T (SN 1993, ngụ tại tỉnh Hải Dương). Người này có tiếp xúc gần với chị họ là bệnh nhân (BN) 1612 trong đám cưới vừa tổ chức vài ngày trước ở Hải Dương.

Sau khi đến TP.HCM từ sân bay Nội Bài, người này đi taxi tới lưu trú tại khách sạn trên Đặng Minh Khiêm (quận 11). Tối 28/1, người này đã chủ động khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Có 16 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Trong đó 12 ca đã có kết quả âm tính lần 1, 4 ca còn lại đang chờ.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.367 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 65 người.

HCDC khuyến cáo người dân bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, theo dõi thông tin chính thức từ Ngành Y tế, thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem