Cảnh sát 3 châu lục phá đường dây buôn ma túy quốc tế, bắt 150 tên trùm khét tiếng, thu giữ núi tiền

Minh Nhật (theo NYT) Thứ tư, ngày 27/10/2021 16:00 PM (GMT+7)
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một chiến dịch với sự kết hợp của cảnh sát 3 châu lục đã giúp phá vỡ một đường dây buôn bán ma túy quốc tế "khủng". Cảnh sát đã bắt hơn 150 người, thu giữ số lượng lớn các loại ma túy khác và hơn 30 triệu USD.
Bình luận 0
Cảnh sát 3 châu lục phá đường dây buôn ma túy quốc tế, bắt 150 tên trùm khét tiếng, thu giữ núi tiền - Ảnh 1.

Cảnh sát 3 châu lục (châu Mỹ, châu Âu, châu Úc) vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng quốc tế. Ảnh The Conversation.

Theo New York Time,  chiến dịch được gọi là Dark HunTor, theo sau vụ triệt phá DarkMarket, chợ trực tuyến lớn nhất thế giới chuyên buôn hàng hóa bất hợp pháp vốn khá bí mật vì được mã hóa.

Theo đó, khi các nhà chức trách Đức bắt giữ nhà điều hành DarkMarket và thu giữ cơ sở hạ tầng của trang web này, họ đã thu hồi được một loạt bằng chứng và sau đó cung cấp cho hàng chục cơ quan cảnh sát trên toàn thế giới để điều tra theo dõi.

Trong 10 tháng qua, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác đã sử dụng thông tin từ DarkMarket để xác định các nhà cung cấp bán ma túy, vũ khí cũng như các dịch vụ bất hợp pháp khác trên khắp Úc, Bulgaria, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ , Anh và Mỹ. Họ cũng xác định được người mua ma túy và các hàng hóa bị cấm khác. 

Sau đó, các nhà chức trách đã tiến hành kế hoạch triệt phá các hoạt động bất hợp pháp trên, thu giữ amphetamine, cocaine, opioid, MDMA và một số loại ma túy khác cũng như 45 khẩu súng.

Kết quả của chiến dịch đã “gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ ẩn náu trên web đen để buôn bán ma túy bất hợp pháp rằng: Không có cái được gọi là web đen. Chúng tôi có thể và sẽ rọi sáng (các web đen)”, Phó Tổng chưởng lý Lisa O. Monaco cho biết trong một tuyên bố. 

Trong một phần của thông báo được tiết lộ hôm thứ Ba 26/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã công khai các cáo trạng chống lại gần một chục bị cáo ở California, New York, Tennessee, Virginia và Washington - những người bị cáo buộc bán hàng bất hợp pháp trên web đen, rửa tiền và các tội danh khác.

Bà Monaco nói rằng các nhà điều tra đã tìm kiếm những người sử dụng web đen để bán ma túy bất hợp pháp và thiết bị sản xuất ma túy.

Các nhà chức trách Ý cũng đóng cửa thêm 2 thị trường web đen có hơn 40.000 quảng cáo cho các sản phẩm bất hợp pháp được đăng bán. Các nhà chức trách sau đó đã bắt giữ 4 người bị cáo buộc điều hành các trang web và thu giữ số tiền điện tử trị giá hơn 4 triệu USD.

Hoạt động của Mỹ được thực hiện bởi nhóm Thực thi tội phạm Opioid và Darknet, một sáng kiến do FBI dẫn đầu, được tạo ra vào năm 2018 nhằm ngăn chặn và triệt phá hoạt động mua bán trái phép ma túy, vũ khí và các dịch vụ bất hợp pháp khác.

Các quan chức Mỹ cho biết hôm 26/10 rằng, một số cuộc điều tra đang được tiến hành và các cuộc truy tố liên bang đang được tiến hành tại hơn 15 quận ở California, Florida, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New York, Ohio, Texas, Virginia, Rhode Island, Tennessee, Washington Bang và Washington DC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem