Cảnh sát Canada phá âm mưu khủng bố

Thứ sáu, ngày 27/08/2010 16:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cảnh sát Canada vừa bắt giữ ba người đàn ông bị tình nghi có âm mưu khủng bố, do sở hữu nhiều nguyên liệu, thiết bị chế tạo bom.
Bình luận 0

Cảnh sát cho biết, ba đối tượng bị bắt đều mang quốc tịch Canada, trong đó có ít nhất một tên có liên quan tới nhóm nổi dậy chống lại các lực lượng quân sự do NATO chỉ huy tại chiến trường Afghanistan.

Hiva Alizadeh, 30 tuổi, Khuram Sher, 28 tuổi và Misbahuddin Ahmed, 26 tuổi, bị cảnh sát vây bắt bất ngờ tại hai thành phố Ottawa và Ontari.

Sau khi khám xét nơi ở của ba đối tượng trên, các nhà điều tra tìm thấy nhiều tài liệu hướng dẫn chế tạo bom, nguyên liệu hóa học và hơn 50 mạch điện, có thể được dùng để kích nổ từ xa.

Chánh thanh tra của Lực lượng Cảnh sát hoàng gia Canada Serge Therriault cho biết, cả ba tên bị bắt đều thuộc một nhóm khủng bố đang hoạt động ở Canada, và ít nhất một tên trong số đó được huấn luyện để thực hiện đánh bom ở nước ngoài.

Hiện, ba tên này đang bị cáo buộc tội cấu kết âm mưu khủng bố cùng nhóm tội phạm bí mật tại Iran, Afghanistan, Dubai, và Pakistan. Ngoài ra, họ còn bị khép thêm tội danh hỗ trợ tài chính cho quân khủng bố.

Bộ trưởng An toàn công cộng Canada Vic Toews từ chối bình luận về việc liệu nhóm người này có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda hay không.

Đây là cuộc truy quét phần tử khủng bố lớn nhất tại Canada, kể từ sau khi âm mưu khủng bố của nhóm Toronto 18 bị phát giác hồi năm 2006.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem