Cảnh sát dùng vợt lưới bắt tổ ong vò vẽ “khổng lồ” ở trung tâm TP.HCM

Đông Thịnh Thứ tư, ngày 30/03/2022 21:52 PM (GMT+7)
Khi lực lượng chức năng lên xử lý tổ ong, tuyến đường được phong tỏa, những người không phận sự được yêu cầu ra khỏi khu vực.
Bình luận 0

Tối 30/3, nhiều chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) - Công an TP.HCM cùng xe chuyên dụng đến trước một rạp chiếu phim ở quận 1 để bắt tổ ong vò vẽ “khủng”.

img

Tổ ong vò vẽ làm trên cây me trước cổng trường học và rạp chiếu phim

Đàn ong vò vẽ làm tổ trên cây me ở độ cao khoảng 15m trước rạp chiếu phim Galaxy và trước cổng trường THCS Nguyễn Du trên đường Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1).

Gần 19h cùng ngày, các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong vò vẽ. Tuyến đường Nguyễn Du được phong tỏa, những người không phận sự được yêu cầu ra khỏi khu vực.

img

img

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tổ ong

Sau khoảng 10 phút, các chiến sĩ đã dùng vợt lưới bọc tổ ong, đưa xuống đất an toàn. Theo các chiến sĩ, tổ ong này “khổng lồ” có chiều dài gần 1m.

Tổ ong vò vẽ sau đó được mang đi tiêu hủy.

img

Tổ ong “khổng lồ” được bọc bao lưới đưa đi tiêu hủy

Ong vò vẽ (tên khoa học là Vespa affinis) có bụng thon, khoang đen xen kẽ màu vàng. Chúng có đầu rộng bằng ngực, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Nọc ong vò vẽ có chứa nhiều độc tố, những độc tố này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem