Cảnh sát Hàn rượt đuổi, bắn lính Mỹ như phim

Thứ hai, ngày 04/03/2013 16:26 PM (GMT+7)
Một binh sĩ Mỹ vừa bị cảnh sát Hàn Quốc bắn bị thương sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô trên đường phố thủ đô Seoul.
Bình luận 0

Một binh nhất 23 tuổi của quân đội Mỹ được giấu tên, bị cảnh sát Hàn Quốc bắn vào vai ngay trước nửa đêm 2.3, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời cảnh sát quận Yongsan cho biết.

 img
Một chiếc xe của dân thường bị xe của lính Mỹ đâm phải trong cuộc tháo chạy. Ảnh: Yonhap.

Truyền thông cho hay cảnh sát tiếp cận hai người lính Mỹ ở quận Itaewon, một quận vui chơi giải trí, sau khi nhận được những khiếu nại về việc hai người này đe dọa người đi đường bằng một khẩu súng hơi.

Hai người được cho là đã đâm vào một số xe khác khi đang chạy trốn bằng ôtô với tốc độ cao. Cuộc rượt đuổi trên đường phố diễn ra trên đoạn đường dài 10 km trước khi hai người này rẽ vào một ngõ cụt. Những người lính này được cho là đã cố gắng tông xe vào một cảnh sát, khiến người này phải nã ba phát đạn vào xe. Hai người cuối cùng bỏ trốn tới căn cứ của Mỹ.

Người lính bị thương, cũng là người lái chiếc xe, đã được điều trị tại căn cứ và được cho là đang trong tình trạng ổn định. Viên cảnh sát Hàn Quốc cũng bị thương nhẹ.

Quân đội Mỹ tại khu vực được cho là đã gửi lời xin lỗi và hứa hợp tác điều tra. Mặc dù cảnh sát Yongsan tin rằng hai người lính Mỹ bị say xỉn, những kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy không có dấu hiện của cồn trong những người này.

Quận Yongsan nằm gần căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở trung tâm Seoul. Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Những vụ phạm tội hay tranh chấp liên quan đến lính Mỹ là một chủ đề nhạy cảm ở nước này, tuy nhiên, nhiều người cho rằng sự hiện diện của họ là cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công từ Triều Tiên.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem