Cảnh sát mật phục, bắt quả tang 4 tàu "cát tặc" trên sông Hồng

Thành An Thứ tư, ngày 11/07/2018 18:47 PM (GMT+7)
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng với Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP.Hà Nội bắt quả tang 4 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh. 
Bình luận 0

Ngày 11.7, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội cùng với Cục CSGT (Bộ Công an) đã mật phục, bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.

Theo đó, rạng sáng ngày 11.7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên sông Hồng đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, đồng loạt 4 tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy và Cục CSGT (Bộ Công an) cùng với Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP. Hà Nội phát hiện 4 tàu đang khai thác cát trái phép. 

img

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng với Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP.Hà Nội bắt quả tang 4 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.

Trong đó, tàu hút cát không gắn biển số, có mã số đăng kiểm VR 16044809 đang khai thác cát trái phép; một tàu sang mạn không gắn biển số, đang khai thác cát trái phép từ lòng sông chuyển lên tàu chở biển số BN-1355, đang lấy cát từ tàu sang mạn; tàu hút cát biển số HD-2208 không có giấy tờ phương tiện, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Theo CATP Hà Nội, toàn bộ số tàu này đều là tàu vỏ thép, có trọng tải hàng trăm tấn/chiếc, mỗi tàu khai thác cát trái phép được chủ tàu trang bị rất nhiều vòi rồng. Mỗi tàu này trung bình khoảng 500 tấn. 

Trước hành vi vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hà Nội tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo CATP Hà Nội, hiện nay lực lượng đã mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn TP, trong đó tập trung vào những địa bàn, khu vực trọng điểm về hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi. 

Trong quá trình thực hiện cao điểm, CATP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi (các tổ chức được cấp phép hoạt động nạo vét luồng tận thu sản phẩm, khai thác bãi nổi…) vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan. 

Liên quan đến việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng, như Dân Việt đã đưa, hiện nay, trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang diễn ra tình trạng các tàu hút cát, chở cát trái phép trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân cũng như chính quyền địa phương. 

Ông Đặng Đình Nghĩa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phúc Thọ khẳng định: “hiện tượng hút cát trên sông Hồng tại địa bàn huyện Phúc Thọ là có và rất khó xử lý”.

Theo ông Nghĩa, tất cả những tàu cuốc hay sà lan hút cát trên địa bàn huyện đều là tàu lạ ở nơi khác đến hút trộm, huyện không hề cấp phép cho bất kì doanh nghiệp nào khai thác cát trên sông. Những tàu cuốc, sà lan, thuyền hút cát trên sông xã Cẩm Đình là vi phạm nghiêm trọng. 

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phúc Thọ cũng khẳng định: ranh giới trên sông là rõ ràng, những tàu cuốc đang hoàn toàn hút cát trên địa bàn huyện Phúc Thọ. “Không biết có ai chống lưng không chứ chúng tôi không đuổi được. Một phần phía Tây gần Sơn Tây và Vĩnh vĩnh Phúc mình đuổi nó lại chạy về, lơ là cái nó lại chạy xuống” – ông Nghĩa nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem