Cảnh sát PCCC TP.HCM muốn mua trực thăng chữa cháy

Hứa Phương Thứ năm, ngày 30/06/2016 15:44 PM (GMT+7)
“Cảnh sát PCCC TP.HCM đang nghiên cứu tính khả thi của kế hoạch mua máy bay trực thăng chữa cháy, nếu được Thành ủy và UBND thông qua chủ trương thì mới triển khai”.
Bình luận 0

Đó là thông tin được Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM trả lời báo chí bên lề Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lớn do UBND TP.HCM tổ chức sáng 30.6.

img

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM

Theo ông Bửu thì thông tư 60 của Bộ Công an có quy định đối với những đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM được trang bị trực thăng chữa cháy khi hội đủ điều kiện và được Chính phủ đồng ý.

Ông Bửu giải thích điều kiện đủ ở đây là đủ cơ sở hạ tầng như sân bay, người điều khiển, công tác huấn luyện, kế hoạch khai thác sử dụng…

“Hiện chúng tôi đang nghiên cứu tính khả thi của kế hoạch. Thời gian tới cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ bàn với các đơn vị liên quan và những đơn vị trong lực lượng vũ trang để thống nhất ý kiến, tiến tới chính thức có báo cáo cho thành phố. Khi có chủ trương Thành ủy và UBND thành phố thì mới có lộ trình triển khai.

Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành những công việc của mình để góp phần sớm được trang bị phương tiện hiện đại đó. Nếu được trang bị các phương tiện hiện đại thì trong thời gian không xa năng lực PCCC của TP.HCM sẽ được nâng lên đáng kể”, người đứng đầu cảnh sát PCCC TP.HCM nói.

img

Máy bay trực thăng tham gia cứu nạn trong một lần diễn tập cứu hộ cứu nạn ở TP.HCM

Tại buổi làm việc, Thượng Tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM thông tin, trong thời gian từ 1.1.2014 đến 31.5.2016 trên địa bàn thành phố xảy ra 1.467 vụ cháy làm chết 25 người, bị thương 76 người và thiệt hại về tài sản 636 tỉ đồng. Trong đó, có 21 vụ cháy lớn làm 16 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 590 tỉ đồng.

Đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết thêm tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, bất thường về cả số vụ và thiệt hại về người và tài sản. Thống kê cho thấy trên 70% vụ cháy nổ liên quan tới các thiết bị điện, 45% cháy tại các hộ dân trong khu dân cư.

Đa số những vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất nằm trong khu dân cư, cơ sở hóa chất, xăng dầu. Nguyên nhân chính là do chính quyền, các đơn vị chưa chú trọng đến công tác PCCC, việc tuyên truyền tới các chủ cơ sở, người dân chưa tốt…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Cách Mạng yêu cầu các quận 5, 7, 10, Phú Nhuận, Tân Bình và Thủ Đức trong năm 2106 phải dành quỹ đất để xây dựng Phòng Cảnh sát PCCC. Đến trước năm 2020 các quận huyện hoàn thành mạng lưới các đội chữa cháy, cứu nạn chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn bán kính chữa cháy, cứu nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem