Trực thăng chữa cháy

  • Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc huy động trực thăng tham gia chữa cháy, lực lượng Quân đội sẵn sàng ngay. Nhưng ông cho biết, đã từng chỉ đạo dùng trực thăng chữa cháy một lần và không giải quyết được đám cháy.
  • "Có cần điều trực thăng, điều cái gì không..."- ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tại buổi thị sát ở Hà Tĩnh về việc xử lý vụ cháy rừng đang xảy ra ở núi Hồng Lĩnh, trưa 30/6.
  • Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp nhưng yêu cầu thực tế là phải có trực thăng để chữa cháy nhà cao tầng, Bí thư Thành ủy TPHCM đề xuất các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án xã hội hóa, cụ thể là phương án thuê trực thăng để chữa cháy.
  • Theo thông tư 60 của Bộ Công an, Hà Nội và TP.HCM khi đủ điều kiện cần và đủ (hạ tầng, sân đỗ, đội ngũ phi công…) sẽ trang bị máy bay trực thăng. Với TP.HCM, để thực hiện hiệu quả cần phải nghiên cứu kỹ và xây dựng đề án tiền khả thi, nếu được trang bị rồi phải khai thác hiệu quả.
  • Ngoài việc sắm thêm hàng trăm xe và tàu chữa cháy, tăng cường quân số, nhân lực, TPHCM sẽ phát triển mạng lưới cấp nước, trụ nước chữa cháy. Đáng chú ý, dù trước đó Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP từng đề xuất mua 6 máy bay trực thăng chuyên dụng để chữa cháy nhưng dự án vừa phê duyệt không có nội dung này.
  • “Cảnh sát PCCC TP.HCM đang nghiên cứu tính khả thi của kế hoạch mua máy bay trực thăng chữa cháy, nếu được Thành ủy và UBND thông qua chủ trương thì mới triển khai”.
  • Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, máy bay trực thăng trang bị cho lực lượng PCCC không chỉ tham gia chữa cháy mà còn sử dụng trong nhiều trường hợp khác.
  • Kế hoạch mua trực thăng chữa cháy mà Cảnh sát PCCC TP.HCM vừa trình lên (HĐND TP) là thực hiện thông tư 60 của Bộ Công an.