Cảnh vắng vẻ hiếm thấy trên đường phố TP.HCM ngày Quốc khánh 2.9

Hữu Quang Chủ nhật, ngày 02/09/2018 16:01 PM (GMT+7)
Năm nay, do trùng vào dịp cuối tuần nên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài tới 3 ngày. Kể từ sau ngày làm việc cuối tuần trước (31.8), người dân TP.HCM đã ùn ùn kéo nhau về quê hoặc đi du lịch xa.
Bình luận 0

Sáng nay (2.9), theo ghi nhận của PV, đường phố khu vực trung tâm TP.HCM khá thông thoáng.

img

Đường Lê Thánh Tôn, Q.1, đoạn qua UBND TP.HCM, khá vắng vẻ so với ngày thường. Ảnh: Hữu Quang

Ngay cả ở khu vực hàng ngày đông đúc nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn... cũng khá vắng vẻ, hầu hết các cửa hàng vừa và nhỏ đều đóng cửa nghỉ lễ, ngoại trừ một số trung tâm thương mại lớn vẫn mở cửa phục vụ khách tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, lượng khách vào sáng nay theo ghi nhận của PV không nhộn nhịp như ngày thường.

img

Ngã 3 đoạn đường Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn, vốn rất nhộn nhịp du khách vào ngày thường, hôm nay khá vắng người.

img

Các cửa hàng trên đường Pasteur, đoạn phường Nguyễn Thái Bình, Q.1 đóng cửa nghỉ lễ.

img

Một trạm chờ xe buýt trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 không một hành khách.

img

Duy nhất tại Hội trường Thống Nhất (Q.1) sáng nay khá đông du khách - trong đó có nhiều người nước ngoài - đến tham quan khu di tích lịch sử này.

Nhân dịp Quốc khánh 2.9, UBND TP.HCM đã giao cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) chịu trách nhiệm tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm: Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Thời gian dự kiến thực hiện từ 21h đến 21h15 đêm 2.9. Việc bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen dịp này là hoạt động thường niên nhằm phục vụ đông đảo người dân thành phố mừng Tết Độc lập, đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước đến vui chơi, tham quan, từ đó thúc đẩy du lịch phát triển.

img

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng Lễ Độc lập 2.9 tại 2 điểm. Ảnh: TL

Tối nay, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ) sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, các đơn vị nghệ thuật của thành phố gồm Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM… sẽ biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các huyện ngoại thành Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và Q.2…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem