Cao Bá Quát
-
Nguyễn Hàm Ninh vừa đọc xong bài thơ, vua Tự Đức mặt đỏ bừng bừng, phán rằng: "Thơ rất hay, trẫm thưởng cho nhà ngươi mỗi câu một lạng vàng. Nhưng ý thơ thâm hậu nên nhà ngươi phải chịu phạt, mỗi câu một roi!".
-
Sau khi tốt nghiệp một trường đại học nông nghiệp, trải qua nhiều công việc khác nhau, anh Cao Bá Quát (42 tuổi) đã quyết định định cư và khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
-
Một cô giáo tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.
-
Không chỉ là ngôi làng cổ nổi danh là nơi phát tích của nhiều danh nhân như Cao Bá Quát, Nguyên phi Ỷ Lan..., làng Phú Thụy (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) còn là làng khoa bảng nổi tiếng Thăng Long xưa.
-
Hoàng giáp Phạm Sĩ Ái qua đời ở tuổi 34 trong khi đang làm Chủ khảo tại trường thi Gia Định.
-
Triều đình nhà Nguyễn dưới sự cai trị của vua Tự Đức là nơi tập hợp của những kẻ bất tài, tuy đồng liêu, đồng triều nhưng lại coi nhau như súc vật. Bất mãn trước điều đó, Cao Bá Quát cáo quan rồi tập hợp những người yêu nước dấy binh khởi nghĩa...
-
"Ông thánh thơ ngông" là một vị quan nổi tiếng dưới triều Nguyễn.
-
Nước ta từng xuất hiện nhiều thầy giáo kiệt xuất. Họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hết lòng vì nước, vì dân. Một trong số đó là nhà giáo, nhà bác học Lê Quý Đôn.
-
Đây đều là những vụ án gian lận thi cử nổi tiếng dưới thời phong kiến.
-
Trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, để hạn chế đến mức thấp nhất các gian lận, triều đình đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt, người vi phạm có thể bị xử tử.