Cao Bằng: 46 xã xây dựng hương ước giữ đường biên

Thứ hai, ngày 22/04/2013 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới, các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương các vùng giáp biên giới của tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, cụ thể hoá nội dung này vào hương ước của từng xóm, bản nơi biên giới.
Bình luận 0

Đến nay đã có 46/46 xã biên giới của Cao Bằng xây dựng xong hương ước mới và được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác của quần chúng trong việc cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem