Cao điểm cầm đồ mùa World Cup

Song Minh (Thế giới Tiếp thị) Thứ bảy, ngày 28/06/2014 14:40 PM (GMT+7)
World Cup 2014 là cơ hội thi thố tài năng của các đội bóng, là mùa kinh doanh cho các chủ tiệm cầm đồ nhưng là nỗi bất hạnh cho nhiều gia đình nếu một hoặc vài thành viên có máu “đỏ đen”...
Bình luận 0

Khi Tây Ban Nha “ngã ngựa” trước Hà Lan với tỷ số 1 – 5, không ít người có máu đỏ đen đã ngậm ngùi đưa những món hàng có giá trị như xe gắn máy, laptop, smartphone... đến các tiệm cầm đồ. Tiếp theo đó, những kết quả bất ngờ như các trận: Anh – Ý (1 – 2), Đức – Bồ Đào Nha (4 – 0), Tây Ban Nha – Chile (0 – 2), Uruguay – Anh (2 – 1), Ý – Costa Rica (0 – 1)... đã làm nhiều tiệm cầm đồ “khoẻ và vui”!

Quảng cáo trước một bước

Trước khi bóng chính thức lăn, từ đầu tháng 6.2014, nhiều tiệm cầm đồ đã quảng cáo lãi suất trong mùa World Cup 2014. Trung tâm kinh doanh nhẫn cưới Bảo Tín K&K tại địa chỉ 863 – 865 Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, TP.HCM) công khai mức lãi suất từ 1,2 – 2%/ tháng so với lãi suất trước đây dao động từ 3 – 5%/tháng. Vì là trung tâm kinh doanh vàng bạc nên mặt hàng cầm cố ở đây chỉ là vàng. Chuỗi dịch vụ cầm đồ T2 (285/T2 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, quận 10, TP.HCM) vừa đưa vào hoạt động trang web có tên là camdouytin.vn để thông tin chi tiết về thủ tục khi cầm đồ, những quy định ràng buộc giữa chủ và khách, những mặt hàng được cầm...

Ông Sơn, phụ trách cơ sở 1 của dịch vụ cầm đồ T2 tại địa chỉ trên cho biết, lãi suất phụ thuộc vào giá trị của món hàng. “Nếu cầm những mặt hàng có giá trị cao, từ 500 triệu đồng trở lên như xe hơi, lãi suất sẽ là 2,5%/ tháng, còn những món hàng có giá trị thấp hơn như máy tính, điện thoại di động, máy ảnh... lãi suất là 4%/tháng. Dù giá trị hàng hoá như thế nào, phải là chính chủ thì chúng tôi mới chấp nhận”, ông Sơn giải thích.

img
Băngrôn quảng cáo dịch vụ cầm đồ treo la liệt trên đường phố. Ảnh: Minh Phúc. 

 

Theo thông tin của những tấm băngrôn quảng cáo treo dọc đường Hoàng Văn Thụ (từ Bình Thạnh cho đến Phú Nhuận, TP.HCM), một “công ty cầm đồ” ở địa chỉ 75 Nguyễn Văn Giai (góc đường Nguyễn Văn Giai – Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM) cầm càvẹt xe máy, nhưng phải là chính chủ với giá trị 60% chiếc xe đó với cam kết “5 phút sẽ có tiền”. Lãi suất của công ty này quá cao, nếu cầm xe, lãi suất 6%/tháng cộng với chi phí giữ xe 3.000 đồng/ngày.

Theo lời giải thích của một nhân viên, vì cầm xe phải tốn mặt bằng để giữ xe cho khách nên lãi suất cao hơn, còn những vật dụng nhỏ có giá trị càng cao lãi suất càng thấp, từ 4 – 6%. Dịch vụ cầm đồ Hạnh Loan (108 Nơ Trang Long, Bình Thạnh và 41 Công Chúa Ngọc Hân, quận 11, TP.HCM) có mức lãi suất khá mềm, từ 4 – 5% nhưng chỉ nhận cầm những đồ vật: xe máy biển số TP.HCM, vàng, tivi LED/LCD, iPhone 5, loa thùng, đồng hồ sapphire, ampli 12 sò trở lên, laptop…

Cơ hội kinh doanh cho người thức thời

Nhìn thấy cơ hội sống “khoẻ và vui” trong mùa World Cup 2014 mà tiệm cầm đồ mọc lên như nấm! Có tiệm đã mở từ lâu. Có tiệm cầm đồ “bất đắc dĩ”. Con đường Nguyễn Tuyển (quận 2) ngắn ngủn nhưng có đến ba tiệm cầm đồ sát bên nhau, trong đó có hai tiệm cầm đồ “chuyên nghiệp”, còn tiệm cầm đồ T.T vốn là tiệm sửa xe, kinh doanh nhà đất nhưng mùa này cũng nhảy vào kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

“Thấy nhiều người có nhu cầu cầm đồ nên làm thêm”, một nhân viên của tiệm cầm đồ này cho biết. Nhìn thoáng qua, có trên 20 chiếc xe đắt tiền như SH, Lead, Nouvo... đứng sát bên nhau, yên xe chưa “vương vấn bụi trần”! Khôi hài nhất là tiệm sửa xe H.H trên đường số 8 (Gò Vấp, TP.HCM).

Ông H., chủ tiệm, chỉ vào gần 20 chiếc xe chiếm gần hết mặt tiền của tiệm, cho biết: “Nhiều chủ xe sửa xong nhưng chắc là do thua quá nên chưa đến lấy xe, gọi mấy lần cứ ậm ừ hẹn vài bữa đến lấy. Cũng có mấy người bán xe cho tui rồi đó. Tui chấp nhận mua, sửa lại, ai cần thì bán”.

Mặt hàng cầm cố trong dịp này là xe máy và điện thoại di động. Tại tiệm cầm đồ Hải Dương (đường số 11, Gò Vấp), hai thanh niên nói giọng Nghệ An, nhìn tướng tá biết làm nghề xây dựng, cho biết cầm chiếc xe Wave với số tiền 2 triệu đồng để gỡ số tiền đã nướng trong những trận cầu “đinh” của vòng đấu bảng. Chủ tiệm hớt tóc sát bên tiệm cầm đồ nói nhỏ, mấy hôm nay nhiều người cầm đồ lắm, chủ yếu là xe máy và điện thoại di động. “Gọi là cầm nhưng chắc là bán. Cứ đem điện thoại tới là lấy tiền. Nhiều người bước ra mà mặt buồn hiu”, chủ quán hớt tóc bình luận thêm.

Có thể có nhiều người sẽ lấy lại những món hàng cầm cố nhưng không ít người chấp nhận “bán non” vì không có cơ hội gỡ gạc. Những chiếc xe máy quá hạn sẽ rơi vào tay buôn xe. Điện thoại thì nằm ở các cửa hàng bán lẻ điện thoại...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem