Cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, bác sĩ đưa ra lời khuyên phòng bệnh hiệu quả

M.T Thứ bảy, ngày 03/08/2024 11:23 AM (GMT+7)
Nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt là trẻ em trong đợt cao điểm mùa sốt xuất huyết, các bác sĩ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và tổ phòng chống sốt xuất huyết đã đưa ra lời khuyên bổ ích để phòng tránh căn bệnh này.
Bình luận 0

Ngày 2/8, tại sự kiện kích hoạt chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng và tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, Ths. Bs. Phạm Minh Châu - giảng viên bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Ths. Bs. Trương Thị Kim Nguyên - Tổ trưởng tổ phòng chống sốt suất huyết đã có buổi tư vấn về căn bệnh này.

Sốt xuất huyết vào mùa căng thẳng

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) đã ghi nhận 30.265 ca mắc sốt xuất huyết với 3 trường hợp tử vong. Tính riêng các tỉnh thành phía Nam, đã có 20.637 ca sốt xuất huyết. Trong đó, TP.HCM là một trong những địa phương có ca mắc cao nhất với trên 4.800 ca, 1 ca tử vong. 

Cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, bác sĩ đưa ra lời khuyên phòng bệnh hiệu quả- Ảnh 1.

Quá trình muỗi vằn truyền nhiễm virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết cho người

Tháng 7 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm cao trào của dịch sốt xuất huyết, trong thời gian tới, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát thành dịch lớn. Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây lan do muỗi vằn đốt bệnh nhân nhiễm virus rồi truyền sang cho người bình thường. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là diệt bọ gậy, tránh để nước đọng, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, mặc áo dài tay, dùng kem bôi tránh muỗi, ngủ màn kể cả ngày và đêm.

Cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, bác sĩ đưa ra lời khuyên phòng bệnh hiệu quả- Ảnh 2.

Ths. Bs. Trương Thị Kim Nguyên nêu nguyên nhân và cách phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: N.H

"Người bệnh sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, đau mắt, có khi phát ban… Không phải bất cứ bệnh nhân nào cũng phải nhập viện nhưng có những trường hợp trở nặng như đau bụng, nôn ói nhiều, nôn ra máu... thì phải đưa người nhà đến bệnh viện thăm khám kịp thời. Ngoài ra, có những nhóm nguy cơ cao, những người có biểu hiện bệnh nặng hơn như béo phì, có bệnh nền (đái tháo đường, tăng huyết áp, phụ nữ mang thai…)", bác sĩ Kim Nguyên chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, cách đây nhiều năm, sốt xuất huyết chủ yếu xảy ra ở trẻ em, nhưng những năm gần đây đã có sự dịch chuyển về độ tuổi. Ghi nhận từ 2016 tới nay, TP.HCM có 75 trường hợp sốt xuất huyết tử vong, tỷ lệ dưới 15 tuổi và trên 15 tuổi bằng nhau.

Cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, bác sĩ đưa ra lời khuyên phòng bệnh hiệu quả- Ảnh 3.

Bác sĩ Minh Châu tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, chống bệnh sốt xuất huyết

Về biện pháp phòng ngừa, bác sĩ Minh Châu nhấn mạnh: "Việc đầu tiên phải làm là loại bỏ môi trường và tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết, đó là diệt muỗi và làm sạch không gian sống. Để phòng ngừa muỗi đốt, hàng tuần, các gia đình nên dành 15 phút diệt lăng quăng ở quanh nhà, dọn đồ vật xung quanh, không để đọng nước cho muỗi đẻ trứng. Thứ hai là biện pháp diệt muỗi như xoa kem chống muỗi, đốt nhang muỗi, hoặc xịt muỗi. Thứ ba là phòng chống muỗi đốt, mặc quần áo dài tay, kín, xông muỗi… Không chỉ ngành y tế mà việc phòng chống sốt xuất huyết cần có sự hỗ trợ của các ngành cũng như ngươi dân".

Bác sĩ Nguyên cho biết việc nghiên cứu vaccine đã được các nước tiến hành nhiều năm nay, năm 2024, Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine Qdenga tại TP.HCM. Hy vọng sắp tới, người dân sẽ có vaccine để bảo vệ sức khỏe của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình từ đây đến đó, còn phải chờ đợi và cách hiệu quả nhất vẫn là các biện pháp truyền thống, nhất là dành cho đối tượng chưa biết tự bảo vệ mình như trẻ em. Kem xoa chống muỗi đốt khá tiện ích, có thể mang đi mọi nơi, đi du lịch tới vùng nào đó, có thể bôi cho trẻ mà không sợ bị kích ứng...

Vì mục tiêu giảm các triệu chứng nóng trong người, tạo nền tảng đề kháng khỏe để chống chọi với các loại bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng, Sensa Cools và Soffell kích hoạt chuỗi hoạt động "Trong mát ngoài lành, vui mùa lễ hội", giới thiệu bộ đôi bảo vệ cơ thể giúp thanh nhiệt từ bên trong và bảo vệ cơ thể khỏi muỗi đốt từ bên ngoài. Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra khắp 6 tỉnh thành phố là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 2/8.

Trả lời các thắc mắc về sức khỏe, bác sĩ Minh Châu cho biết nóng trong người không phải là vấn đề nguy hiểm, tuy nhiên tình trạng này kéo dài sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch, tiêu hao đề kháng, khi đó rất dễ mắc phải các loại bệnh tật khác, nhất là sốt xuất huyết khi mùa cao điểm đang cận kề. Cách tốt nhất là nâng cao đề kháng và ngăn chặn muỗi đốt, phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem