• Hội ND và Sở Tư pháp tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho ND giai đoạn 2014-2020.
  • Thật khó tin là giữa TP.HCM - thành phố phồn hoa của Việt Nam vẫn còn nhiều nông dân không biết chữ. Một kế hoạch xóa mù chữ, nâng cao kiến thức cho nông dân đã được triển khai. Sau khi được xóa mù chữ, nông dân được học nghề, học tin học để phát triển sản xuất.
  • Lương khởi điểm tương đương 700 USD, rồi 1.200 USD, nhưng vẫn không giữ được chân KS Nguyễn Hoàng Kha. Anh quyết định chuyển sang làm cho một công ty khởi nghiệp, lương thấp hơn..
  • Từ ngày 19 - 27.3, Hội ND tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho 450 hội viên ND 5 xã: Hành Trung (Nghĩa Hành), Đức Chánh (Mộ Đức), Ba Tô (Ba Tơ), Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh).
  • Sáng 3.3, lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (lớp thứ 2) đã khai giảng tại Hà Nội.
  • Năm 2013, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (ND) Hội ND tỉnh đã trực tiếp mở 10 lớp dạy nghề với 360 ND theo học, gồm: 6 lớp dạy nghề trồng và nhân giống nấm, 2 lớp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm; 2 lớp kỹ thuật nuôi cá nước ngọt.
  • Ngày 29.11, Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Gerry Ritz có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
  • Ngày 22.11, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường".
  • Chuyện giáo viên dạy thêm đã bị cấm ở một số nơi. Tuy gọi là cấm, nhưng một số người vẫn dạy, gọi là dạy chui. Mà cái gì đã là chui thì thường khó kiểm soát. Thành ra chuyện cấm vẫn là cho có lệ.
  • Lãnh đạo xã hạ quyết tâm phải nâng cao thành tích, vì thế chú cứ tiến hành xây dựng đề án thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thì lãnh đạo xã duyệt liền...