Cao su

  • “Cách mạng về để tiếng chiêng ngân vang hơn, vịt ngỗng đầy hồ bãi, bò trâu chạy đầy rừng, gà như lá rụng tháng 8, heo như dưa hấu tháng 5...” - những câu dân ca réo rắt của đồng bào Xơ-đăng Tơđ’ră đã dẫn bước chúng tôi về với xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), mảnh đất căn cứ địa cách mạng hào hùng một thời.
  • Từng là tỷ phú, nhưng thiên tai và sự khắc nghiệt của thị trường đã lấy đi của ông tất cả. Không nản lòng, lão nông ấy bắt tay xây dựng lại cơ nghiệp từ đầu, bằng một lý giải rất đơn giản: “Tui sợ… nghèo!”.
  • Ngày 4.4, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trồng cao su trên đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020.
  • Cuối tuần qua, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), giá cao su đã có 3 phiên tăng liên tục, đạt 1,63 USD/kg, trong khi đó, thị trường trong nước giá cao su tạp cũng tăng 5,5%, cao su chế biến tăng 6% so với ngày 18.3.
  • Theo ước tính của Bộ NNPTNT, giá trị nhập khẩu trong tháng 1 của ngành nông lâm, thủy sản đạt 2,01 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 1,45 tỷ USD, giảm khoảng 2,1% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu ước đạt 161 triệu USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2015.
  • Một số mặt hàng “bất ngờ” có kim ngạch xuất khẩu cao là: Rau quả, tiêu, điều, sắn… Điều này cho thấy, kép phụ lên tiếng và chiến lược xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) của nước ta còn theo kiểu “ăn may”.
  • Chiếm 25,6% diện tích đất nông nghiệp cả nước và là nơi tập trung nhiều cây công nghiệp chủ lực, vùng Đông Nam Bộ trở thành thị trường cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp phân bón.
  • Thời gian qua, giá cao su xuất khẩu liên tục sụt giảm, diễn biến thất thường, thậm chí có thời điểm rơi xuống dưới 30 triệu đồng/tấn, chưa bằng một phần tư giá năm 2011.
  • Thời điểm cao su được giá, mỗi ngày thức dậy ông Y Wih Niê (ở buôn Ea Sut, thị trấn Ea Pốk, huyện CưM'gar, tỉnh Đăk Lăk) đã có trong tay vài triệu đồng, thu nhập mỗi năm gần tỷ đồng sau khi đã trừ hết các chi phí.
  • Mới đây, tại tỉnh Kampong Thom, Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Yim Chhay Ly và Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã chủ trì lễ mở miệng cao su (cạo khai thác mủ cao su lần đầu) và cắt băng khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Tân Biên Kampong Thom- công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Campuchia.