Cao su

  • UBND tỉnh Gia Lai cần chỉ đạo công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết các vấn đề an sinh xã hội khi chuyển đất rừng sang trồng cao su.
  • Mùn cưa cây cao su là nguyên liệu chính để trồng nấm sò, sau khi dùng xong, thải ra, ông Đỗ Đình Hòa ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định) tái sử dụng trồng nấm rơm có hiệu quả cao.
  • Từ năm 2008, khi giá cao su tăng cao, tỉnh Gia Lai đã cho phép chuyển đổi 50.000ha rừng nghèo sang trồng cao su. Đến nay, sau 7 năm, cao su (mủ) chưa thấy đâu, trong khi nhiều diện tích rừng “được” chuyển đổi vẫn đang bị bỏ hoang…
  • Giá xuất khẩu cà phê, cao su đang ở mức thấp, trong khi giá xuất khẩu hồ tiêu vẫn giữ ổn định ở mức cao, khiến nhiều nông dân ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên chặt bỏ cà phê, cao su để trồng tiêu.
  • Các dự án nông nghiệp như bắp, mía đường và chăn nuôi bò của bầu Đức đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Dự án BĐS tại Myanmar bắt đầu được chào bán, cùng với việc đưa Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL lên sàn chứng khoán trong thời gian gần đây thì thời kỳ hoàng kim đã đến, bầu Đức đã đến thời... hốt bạc. Tuy nhiên, những khó khăn đến từ dầu cọ, cao su và các khoản nợ từ những năm trước vẫn là trở ngại lớn đối với bầu Đức và HAGL.
  • Giá hồ tiêu có thời điểm lên tới 230.000 đồng/kg trong khi mủ cao su lại rớt giá thê thảm, khiến hàng loạt hộ dân ở Đắk Nông ồ ạt chặt bỏ cây cao su chuyển sang trồng tiêu, bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương.
  • Sau 8 năm hợp tác sản xuất, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang (Công ty Cao su Nam Giang) cùng người dân miền núi huyện Nam Giang (Quảng Nam) đang vào mùa khai mủ cao su đầu tiên.
  • Từ thực trạng hành tím, dưa hấu, cao su…, nhà quản lý có như “con chim sợ cành cong” với mắc-ca vì chưa rõ thị trường?…
  • Đó là nhận định của PGS - TS Phạm Văn Dư – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt về hướng phát triển trồng trọt ở Đông Nam Bộ (ĐNB). Nếu vùng này có liên kết với vùng ĐBSCL để sản xuất lệch vụ thì việc tiêu thụ sẽ dễ dàng hơn.
  • Ở Thừa Thiên – Huế thời gian gần đây, người dân nhiều địa phương cũng đã chặt bỏ cây cao su bán gỗ tạp để lấy đất trồng các loại cây khác.