Cao Thị Minh Thuận
-
Cấp phúc thẩm cho rằng dù Trần Hùng kêu oan, nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo khác và nhân chứng, đủ cơ sở xác định vị này nhận 300 triệu đồng khi chỉ đạo cấp dưới xử lý nhẹ vụ sản xuất, mua bán sách lậu.
-
Văn bản được nộp cho tòa án có nội dung một phạm nhân trại T16, bị giam chung buồng với người đưa 300 triệu đồng cho ông Trần Hùng nên có nghe, ông Hùng đã từ chối nhận tiền rồi đuổi người đưa hối lộ.
-
Do người đưa hối lộ và người liên quan từ chối trả lời tất cả câu hỏi của luật sư, ông Trần Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý thị trường đề nghị tòa yêu cầu họ khai báo về cuộc điện thoại “can thiệp sách lậu” của một cựu lãnh đạo Công an TP Hà Nội.
-
Chủ tọa phiên phúc thẩm cho rằng số tiền 300 triệu đồng được chuyển cho 2 người trước khi đến tay Trần Hùng nên không loại trừ việc “bị tiêu mất”. Còn cựu Cục phó nói đã đuổi người đưa tiền ra khỏi phòng, mắng “mày định hối lộ tao à?”.
-
Ông Trần Hùng, cựu Phó chánh văn phòng 389 bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng của người in sách lậu rồi hướng dẫn khai báo sai lệch bản chất. Hành vi của ông Trần Hùng khiến vụ việc dừng ở mức hành chính, không bị xử lý hình sự, theo cáo trạng.
-
Ông Trần Hùng, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu (Ban Chỉ đạo 389) bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng của một phụ nữ buôn sách giả rồi giúp người này không bị xử lý hình sự.