Cấp bách mở rộng Quốc lộ 62

Kiên Định Thứ sáu, ngày 26/10/2018 11:45 AM (GMT+7)
Sau gần 20 năm đưa vào khai thác và sử dụng, QL.62 đã trở nên quá tải, tụt hậu trước yêu cầu phát triển và sự thông thương liên vùng. Bên cạnh đó, mặt đường nhỏ, hẹp, xuống cấp cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra liên tục.
Bình luận 0

Tuyến QL.62 được đưa vào khai thác và sử dụng từ năm 1999 với chiều dài 76 km, nền đường rộng 9 mvà mặt đường thảm nhựa 6 m. Đến nay, sau gần 20 năm, tuyến đường này không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển. Mặt đường nhỏ hẹp xuống cấp còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

img

Mặt đường nhỏ, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên tuyến Ql. 62.

Quá tải…

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh phương án xin Chính phủ hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn dự phòng. Ước tính tổng giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng QL62 hơn 1.000 tỷ đồng, với dự tính mở rộng toàn tuyến, mặt đường rộng 12m theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Mấy năm gần đây số lượng xe ô tô, xe tải và xe container của tỉnh Long An cũng như các tỉnh miền Tây và TP.HCM lưu thông trên QL.62 rất nhiều. Mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp, nhiều hàng quán, bảng hiệu dựng ra choán hết vỉa hè và cả một phần lòng đường khiến tuyến đường này đã nhỏ càng thêm chật chội.

Trong những đợt nghỉ lễ, tết số lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Cung đường QL.N2, QL.62 trở thành hướng di chuyển của rất nhiều phương tiện từ TP.HCM về một số tỉnh miền Tây. Do tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp nên tình trạng kẹt xe xảy ra nghiêm trọng, kéo dài cả chục km, giao thông ách tắc cục bộ.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, từ khi đưa vào sử dụng, tuyến QL.62 chưa lần nào được sửa chữa lớn nên phần lớn mặt đường chỉ là những đoạn chắp vá, sửa chữa lắt nhắt. Đường nhỏ hẹp, xuống cấp, các phương tiện tham gia giao thông tăng cao cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên trên tuyến đường này. Cá biệt một số đoạn, như: khu vực cống Rạch Chanh, cống Bắc Đông, khu vực xã Tân Đông, đặc biệt là trên đoạn chồng lấn giữa QL.62 và QL.N2 (Km29-Km42) tai nạn giao thông xảy ra liên tục.

Thống kê mới nhất của Công ty Cổ phần Công trình xây dựng Giao thông 674 ghi nhận tại km47 (QL.62), số lượng ô tô lưu thông 1 ngày trung bình dao động từ 1.900-2.400 lượt cùng với khoảng trên 8.000 lượt xe gắn máy, xe thô sơ di chuyển.

img

QL.62 đang duy tu, sửa chữa từng đoạn.

Cấp bách đầu tư mở rộng

Mặc dù tỉnh Long An đang chuyển mình thành tỉnh công nghiệp với hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trải đều tại các huyện phía Nam của tỉnh, nhưng với riêng các huyện vùng Đồng Tháp Mười, đến thời điểm hiện tại mới chỉ ghi nhận duy nhất một Công ty TNHH Tainan Enterprises về đầu tư và hoạt động tại Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, TX.Kiến Tường. Các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng mới chỉ phát triển tiểu thủ công nghiệp hoặc có chăng là sản xuất quy mô nhỏ lẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường, mặc dù địa phương có cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông thương qua Campuchia, quy hoạch phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu và Khu công nghiệp, song đến nay sau hơn 2 năm triển khai, nhiều đơn vị đến đặt vấn đề đầu tư vào Khu công nghiệp, nhưng sau khi khảo sát cũng không quay lại hồi âm.

Ông Vũ lý giải, nguyên do khiến các nhà đầu tư chưa mặn mà cũng bởi hệ thống giao thông kết nối từ TX.Kiến Tường với các tuyến đường chính như QL.N2, QL.1 còn quá yếu, đường nhỏ hẹp xuống cấp, cầu cũng không đảm bảo tải trọng. “Hệ thống giao thông chưa phát triển đồng bộ, công nghiệp muốn phát triển cũng khó. Chỉ khi nào tuyến đường huyết mạch QL.62 được đầu tư mở rộng thì các địa phương vùng Đồng Tháp Mười mới có cơ hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp”, ông Vũ khẳng định.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An Đặng Hoàng Tuấn, hiện nay việc xin nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến QL.62 gặp nhiều khó khăn do kế hoạch bố trí nguồn vốn trung hạn đã hết, trung ương chưa thể cân đối được. Trước mắt, ngành chủ động đẩy mạnh công tác duy tu, bảo dưỡng tại các điểm hư hỏng với kinh phí khoảng gần 20 tỷ đồng/năm từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ để bảo đảm giao thông thông suốt và hạn chế tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến đường này”, ông Tuấn cho biết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem