Cập nhật bão số 3: Dự báo bão có thể gây mưa lớn 250mm tại Hà Nội

Nguyễn Tố Thứ sáu, ngày 02/08/2019 00:04 AM (GMT+7)
Bản tin dự báo mới nhất lúc 23 giờ ngày 1/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết: Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 230km về phía Đông. Do ảnh hưởng của bão, Bắc Bộ sẽ có mưa cực lớn, trong đó lượng mưa tại Hà Nội cao nhất có thể lên đến 250mm.
Bình luận 0

Theo đó, tin mới nhất về bão số 3 cho thấy: Tối nay (01/8), bão số 3 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.      

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

img

Bão số 3 đang đi thẳng vào các tỉnh Bắc Bộ và sẽ gây mưa cực lớn cho khu vực này và Hà Nội.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 80km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, khoảng chiều đến tối mai (02/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Đến 22 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

 Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

img

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 3, tại khu vực Hà Nội sẽ có mưa lớn từ 200-250mm/đợt.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai (02/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ chiều tối mai ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Dự báo mưa lớn: Từ đêm nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Dự báo mưa lớn tại khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa vừa; từ chiều và đêm mai (2/8), có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem