Cấp thị thực
-
Sản lượng các cây trồng chính ở châu Âu sẽ giảm mạnh trong năm nay do các đợt nắng nóng và hạn hán, làm trầm trọng thêm tác động của cuộc chiến Ukraine đối với giá lương thực.
-
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang tiến hành một đợt "tái triển khai quy mô lớn" ở ba khu vực phía nam của Ukraine, bao gồm Kherson, Melitopol và Zaporizhzhia.
-
Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo du lịch Nhật Bản, kết nối các công ty lữ hành Việt - Nhật với sự tham gia của các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố. Hội thảo nhằm mang đến cho các doanh nghiệp những thông tin mới nhất về ngành du lịch Nhật Bản.
-
Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ thông qua báo cáo thúc giục EU cấm các chương trình "hộ chiếu vàng" vào năm 2025 và ngay lập tức ngừng cấp thị thực, hộ chiếu cho giới tinh hoa của Nga.
-
Cục Hàng không Việt Nam vừa phát hành điện văn qua đường hàng không (NOTAM) để thông báo tới các hãng bay, người khai thác máy bay trên toàn thế giới việc Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế vận chuyển khách bằng đường hàng không.
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ VHTT&DL và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.
-
Các bộ, ngành thống nhất với đề xuất của Bộ VHTT&DL là khách quốc tế khi vào Việt Nam phải đóng phí bảo hiểm để hưởng mức bảo hiểm 10.000 USD (trung bình khoảng 30 USD/người) trong trường hợp phải điều trị Covid-19 tại Việt Nam.
-
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân chỉ cần mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, kể cả được cấp trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 là được giải quyết nhập cảnh, không phải làm thủ tục kiểm tra nhân sự cấp thị thực, giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành địa phương.
-
Kể từ tháng 11/2021, Việt Nam mở cửa một số điểm đến du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường lao động và cán cân vãng lai. Tuy nhiên, phục hồi ngành du lịch thành công hay không sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
-
Vắc xin do Trung Quốc sản xuất đang dần trở thành tấm vé để vào đại lục.