Câu chuyện về bàn tay của Chúa và bị kịch mang tên HLV Rajevac

Phạm Tú Thứ năm, ngày 06/12/2018 17:40 PM (GMT+7)
Adisak Kraisorn đá hỏng quả penalty quyết định khiến đội bóng của HLV Rajevac phải dừng bước ở AFF Cup 2018 nhưng đây không phải lần đầu nhà cầm quân Serbia bị loại theo kịch bản tương tự.
Bình luận 0

Phút bù giờ thứ 4, khi tỷ số là 2-2, Thái Lan bất ngờ được hưởng quả 11m sau lỗi dùng tay chơi bóng của hậu vệ Syahmi Safari. Tuy nhiên, trên chấm penalty, sát thủ của Thái Lan ở AFF Cup 2018, Kraisorn đã đá vọt xà, khiến “Voi chiến” bị loại khỏi AFF Cup 2018 ngay trên sân nhà một cách đau đớn.

img

Với riêng HLV Rajevac, đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp bi kịch penalty ập xuống đầu nhà cầm quân người Serbia này. Còn nhớ cách đây 8 năm ở World Cup 2010, thời điểm Rajevac dẫn dắt Ghana, đội bóng của ông cũng bị loại tức tưởi như ở AFF Cup 2018.

Cụ thể, trong trận tứ kết gặp Uruguay (3.7.2010), khi tỷ số là 1-1, ở phút bù giờ thứ nhất hiệp phụ thứ 2, Ghana đã được hưởng quả 11m do lỗi dùng tay phá bóng trong vòng cấm của Luis Suarez (chân sút hiện khoác áo Barcelona bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở tình huống này). Tuy nhiên, trên chấm 11m, Asamoah Gyan đã đá vọt xà, tương tự Adisak Kraisorn, bỏ lỡ cơ hội quý giá giúp Ghana đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

img

Bi kịch đã xảy ra với ĐT Ghana và HLV Rajevac bởi ở loạt đá luân lưu, đội bóng châu Phi đã thua Uruguay 2-4 và bị loại một cách tức tưởi. 8 năm sau World Cup 2010, bi kịch penalty một lần nữa xảy ra với nhà cầm quân người Serbia.

Sau World Cup 2010, Milovan Rajevac đã chia tay ĐT Ghana, tuy nhiên sau kì AFF Cup 2018 thất bại cùng ĐT Thái Lan, nhà cầm quân 64 tuổi vẫn tại vị để dẫn dắt “Voi chiến” ở Asian Cup 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem