Cầu đang thi công ở Yên Bái bị sập do làm sai thiết kế

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 19/12/2018 22:14 PM (GMT+7)
Nguyên nhân đánh giá sơ bộ ban đầu là do thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế; quá trình thi công, hệ thống giàn giáo, cốt pha, cây chống yếu gây chuyển vị hệ thống dầm gây sập cầu.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, trong lúc thi công đổ bê tông mặt cầu ngày 18.12, cầu Gốc Nụ ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) bất ngờ đổ sập xuống suối. PV Dân Việt đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Tại hiện trường, đơn vị thi công đã thu dọn phần bê tông và sắt thép bị đổ sập, một nhóm thợ thi công vẫn đang bàn tán câu chuyện cầu sập hôm trước. Ông Trần Văn Toản, công nhân thi công cầu cho biết: “Khi xảy ra sự cố, trên cầu có 6 người đang làm việc, rất may khi cầu sập không ai bị thương nặng”.

img

Ông Trần Văn Toản kể lại sự việc. Ảnh: Hoàng Hữu

Theo báo cáo của Phòng KTHT huyện Văn Yên, khoảng 12h ngày 18.12, trong khi đang đổ bê tông mặt cầu thôn Gốc Nụ đã xảy ra sự cố sập toàn bộ mặt cầu xuống suối. Kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu thực tế nhận thấy, thép dầm chủ không đúng thiết kế, chiều rộng bê tông mặt cầu rộng hơn so với thiết kế 0,46m; chiều cao bê tông mặt cầu tại vị trí mố cầu dày hơn 7cm. Nguyên nhân đánh giá sơ bộ ban đầu là do đơn vị thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế; quá trình thi công, hệ thống giàn giáo, cốt pha, cây chống yếu gây chuyển vị hệ thống dầm gây sập cầu.

img

img

img

Đơn vị thi công đã thu dọn phần bê tông và sắt thép bị đổ sập. Ảnh: Hoàng Hữu

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, cầu thôn Gốc Nụ, bắc qua Ngòi Bục có tổng kinh phí xây dựng 725 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 150 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, huyện đã chỉ đạo xã tổ chức họp dân, lập biên bản vụ việc.

“Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công là Hội tích thiện liên phường Hà Nội và Cty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Long Minh có địa chỉ tại số 18, Tăng Bạt Hổ, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng chính là 2 đơn vị tài trợ chính xây dựng cầu cam kết sẽ chuyển lại số tiền nhân dân đã đóng góp về xã và sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hoàn thiện cây cầu trong thời gian sớm nhất”, ông Hà Đức Anh cho biết thêm.

img

Ông Hà Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên. Ảnh: Hoàng Hữu

Được biết, cầu Gốc Nụ được Hội tích thiện liên phường Hà Nội và Cty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Long Minh (Đà Nẵng) tài trợ với mong muốn giúp đỡ bà con ở 6 thôn thuộc xã An Thịnh đi lại qua Ngòi Bục trong việc an táng người đã khuất tại nghĩa trang của 6 thôn trong xã được thuận lợi, đặc biệt sau clip người dân nơi đây phải đóng mảng đưa quan tài qua suối Ngòi Bục trong mùa lũ năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem