Cầu Sài Gòn 2 hợp long nhịp cuối cùng

Thứ năm, ngày 12/09/2013 16:04 PM (GMT+7)
Ngày 12.9, UBND TP.HCM phối hợp với Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII, chủ đầu tư) tổ chức lễ hợp long nhịp cuối cùng cầu Sài Gòn 2 (nối quận 2 với Bình Thạnh hướng vào trung tâm thành phố) sau gần 5 tháng thi công.
Bình luận 0

Cầu được đầu tư xây dựng gồm 30 nhịp với tổng chiều dài gần 1.000m, mặt cắt ngang rộng 23,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 1 làn xe máy. Cầu được thiết kế tuổi thọ 100 năm, chịu tác động của động đất cấp 7 và vận tốc 80 km/h.

img
Lãnh đạo TP.HCM đổ bê tông hợp long nhịp cuối cùng cầu Sài Gòn 2
Tổng mức đầu tư dự án gần 1.500 tỷ đồng theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao). Cầu Sài Gòn 2 xây dựng về phía hạ lưu (bên phải theo hướng từ quận Bình Thạnh sang quận 2) của cầu Sài Gòn hiện hữu và song song với nhau, với khoảng cách giữa tim cầu hơn 26 m.

img
Dự kiến ngày 2.11, cầu Sài Gòn 2 sẽ chính thức thông xe.
Cầu Sài Gòn 2 được xây dựng nhằm giảm tải cho cầu Sài Gòn hiện hữu, giải tỏa ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực giao thông tại tuyến huyết mạch cửa ngõ Đông Bắc, đảm bảo tính đồng bộ về quy mô tuyến Xa lộ Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Sài Gòn 2 khởi công ngày 14.4.2012, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác ngày 2.11 tới.

Tuấn Anh (Tuấn Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem