Cầu Thanh Trì
-
Sở GTVT Hà Nội cho biết, TP.Hà Nội đang có hơn 9,2 triệu phương tiện giao thông, chưa kể hơn 1,2 triệu phương tiện ngoại tỉnh thường xuyên hoạt động trên địa bàn, diện tích đất dành cho giao thông chỉ khoảng 0,3%/năm.
-
Việc Hà Nội thí điểm mở tuyến vận tải bến xe Giáp Bát đến bến xe TP.Lào Cai, bến xe Nước Ngầm tới bến xe Sa Pa được các chuyên gia nhận định, sẽ gây xáo trộn, đặc biệt là cạnh tranh không công bằng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải.
-
Sau một thời gian dài đi vào hoạt động, cầu Thanh Trì đang có dấu hiệu xuống cấp. Trong thời gian tới, cầu Thanh Trì dự kiến sẽ được sửa chữa với kinh phí khoảng 120 tỷ đồng.
-
Lãnh đạo đội CSGT số 14 vừa thông tin liên quan đến vụ nhiều ô tô bị rách lốp khi lưu thông qua cầu Thanh Trì (Hà Nội).
-
Trưa ngày 14/11, nhiều xe ôtô biển xanh, biển đỏ không phát tín hiệu ưu tiên đã đi vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 (Hà Nội). Các hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
-
Tuyến đường mang tên cố Tổng bí thư Đỗ Mười nằm từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng - phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh số 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
-
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ kiểm định cầu Thanh Trì.
-
Với sự đồng bộ từ cơ sở hạ tầng tới không gian sống, phía Đông Hà Nội đang trở thành trung tâm phát triển mới với dòng giao thương nhộn nhịp.
-
Lực lượng CSGT sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim, ghi hình các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định, điều khiển phương tiện vào làn khẩn cấp…trên tuyến đường cầu Thanh Trì, Vành đai 3.