Cầu thủ HAGL tâm sự nhói lòng khi bị loại khỏi U23 Việt Nam

PV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 07/12/2017 11:15 AM (GMT+7)
Minh Vương cho rằng anh đã gặp quá nhiều vận đen trong năm nay khi lỡ hai giải đấu lớn vì những chấn thương.
Bình luận 0

Hôm qua (6.12), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ lên đường sang Thái Lan dự giải M-150. Trong số những cầu thủ bị loại, có 3 cái tên của HAGL là Tuấn Anh, Đông Triều và đáng tiếc nhất là Minh Vương. Minh Vương mới gặp phải chấn thương và lỡ hẹn với U23 Việt Nam.

img

Minh Vương lỡ hẹn với U23 Việt Nam vì chấn thương mới gặp phải.

Chia sẻ về cảm giác phải chia tay đội tuyển, Minh Vương buồn rầu nói: "Thật sự năm 2017 với tôi quá đen đủi. Đầu năm nay khi U22 Việt Nam hội quân tôi bị chấn thương gối và không thể tham dự. Cũng vì vết thương đó khiến tôi không kịp góp mặt trong phần của đội tham dự SEA Games 29. Bóng đá là vậy tôi chỉ còn biết cố gắng trở lại ở V.League 2018".

Nói về tình huống bị chấn thương, anh cho biết: "Tôi không hề cố gắng rướn người đoạt bóng hay thể hiện mình gì cả. Đó là pha tranh chấp hết sức bình thường nhưng tự nhiên tôi thấy không ổn từ bắp đùi sau. Có thể do thời gian tập nhiều và cơ địa không được khỏe đã khiến tôi dính phải chấn thương này".

Với chấn thương mới gặp phải, Minh Vương sẽ cần khoảng 2 tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã hết cơ hội cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018.

Minh Vương là một trong những nhân tố đã gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo bởi những màn trình diễn rất hay ở giai đoạn cuối V.League. Với 17 trận ra sân trong đội hình chính của HAGL, Minh Vương có 3 pha lập công và góp công vào thành tích trụ hạng của đội bóng phố Núi mùa này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem