Cầu thủ Than Quảng Ninh trông chờ vào gói viện trợ từ FIFA

Chủ nhật, ngày 31/10/2021 13:10 PM (GMT+7)
Các cầu thủ Than Quảng Ninh có thể “mất trắng” số tiền mà CLB nợ lương, phí lót tay và thưởng trong 2 năm qua. Họ đành trông chờ vào gói viện trợ từ FIFA.
Bình luận 0

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có quyết định không cấp phép ngoại lệ cho CLB Than Quảng Ninh tham dự V.League 2022. Một trong những lý do là đội chủ sân Cẩm Phả không giải quyết các vấn đề tài chính cho các cầu thủ, nhân viên.

Bầu Hùng vẫn còn nợ đến 60-70 tỷ đồng tiền lương, phí lót tay và thưởng. Trước sự việc này, một cầu thủ vừa được Than Quảng Ninh thanh lý hợp đồng cho biết: “Tôi muốn chờ thêm 2-3 ngày nữa để xem những động thái mới nhất của lãnh đạo. Nếu đội bóng dừng hoạt động thì tôi sẽ gửi đơn lên FIFA để xin nhận gói viện trợ bởi lẽ, để “đòi” số tiền bị nợ rất khó”.

Cầu thủ Than Quảng Ninh trông chờ vào gói viện trợ từ FIFA - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh bị cấm dự V.League 2022. Ảnh: Webthethao

Cầu thủ này cho hay: “Chúng tôi chưa nhận được số tiền nợ từ CLB. Bản thân tôi bị nợ khoảng 2 tỷ đồng bao gồm lương (6 tháng), thưởng, lót tay (1,5 năm). Có một số cầu thủ còn bị nợ nhiều hơn tôi nhưng cũng chưa được giải quyết. Những cầu thủ đã chia tay đội bóng từ mùa giải trước như Tuấn Linh, Xuân Hùng… cũng bị nợ đến bây giờ”.

“Hiện tại, tôi đã được CLB thanh lý hợp đồng. Không chỉ tôi mà những cầu thủ trẻ cũng đã được thanh lý. Các cầu thủ trẻ ở đội 1 đã qua đội để lấy đồ đạc và tư trang cá nhân để về nhà”, cầu thủ này cho biết thêm.

Trong khi đó, cầu thủ trẻ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Các cầu thủ trẻ như tôi cũng đã nhận được giấy thanh lý để đi tìm đội bóng mới. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại rất khó bởi chúng tôi còn trẻ, vừa lên đội 1 không bao lâu. Tôi cũng bị câu lạc bộ nợ lương, nhưng tất nhiên số tiền này không nhiều như các anh lớn trong đội.

Thời gian qua tôi về nhà sống với bố mẹ. Không có tiền chi tiêu, dựa vào bố mẹ mãi cũng không được nên tôi quyết định đi chạy shipper (giao hàng) trong thành phố. Cũng có nhiều cái khó khăn, thu nhập có thêm được đồng nào hay đồng ấy nhưng cũng chỉ biết cố gắng thôi.

Đi làm thì tôi cũng tranh thủ thời gian để về tập luyện, duy trì thể lực chứ không thể bỏ bê việc tập được. Sắp tới đây tôi cũng chưa biết phải làm gì, cũng muốn đi tìm đội nào đó để thử chân nhưng khó quá, giờ chỉ các thầy định hướng xem lối đi nào phù hợp”.

Cầu thủ Than Quảng Ninh trông chờ vào gói viện trợ từ FIFA - Ảnh 2.

Những cầu thủ trẻ như Nguyễn Tuấn Anh gặp nhiều khó khăn khi CLB giải tán. Ảnh: Webthethao

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến các đội bóng trên toàn thế giới cũng như giúp các cầu thủ một phần tài chính khi bị CLB chủ quản không thể chi trả lương, FIFA và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) đã thành lập một quỹ có tên Quỹ FIFA dành cho các cầu thủ bóng đá (FIFA FFP).

Nếu cầu thủ không thể nhận được số tiền nợ lương thông qua các tòa án hoặc hội đồng xét xử thì có thể nộp đơn để được hưởng lợi từ Quỹ FIFA. Quỹ được dùng để hỗ trợ cho cầu thủ thuộc các trường hợp từ năm 2015.

Những cầu thủ nào tin rằng mình đủ điều kiện để hưởng lợi từ Quỹ bảo vệ cầu thủ có thể liên hệ với FIFPro tại: playerfund@fifpro.org

Nếu cầu thủ không thể thu hồi tiền lương từ CLB sau quyết định của cơ quan tư pháp hoặc tòa án thì cần làm đơn yêu cầu bồi thường. Trong đơn yêu cầu bồi thường, cầu thủ nên cung cấp tất cả tài liệu và bằng chứng có trong tay, chẳng hạn như bản sao hợp đồng lao động liên quan, quyết định của tòa án, bản tóm tắt tình hình của mình và thông tin về tình trạng của CLB cũ.

Pha Lê (Theo Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem