Cầu thủ Việt Nam sẽ có cơ hội chơi bóng ở J.League

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 11/07/2014 17:21 PM (GMT+7)
Sáng 11.7, đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA). Theo đó, VFF và JFA sẽ hợp tác toàn diện trong thời hạn 2 năm và sẽ gia hạn thêm 2 năm nữa nếu một trong hai bên không có ý kiến khác…
Bình luận 0

Năm ngoái, chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh đã có điều kiện chơi bóng ở J.League 2 và đóng góp không nhỏ trong thành tích thi đấu của CLB Sapporo. Theo chia sẻ của CV9 thì sau những tháng tập luyện, thi đấu trong màu áo Sapporo, anh đã học hỏi được rất nhiều từ phong cách chuyên nghiệp của các cầu thủ đến lối chơi, cách tư duy trên sân cỏ. Phía trước, sẽ có thêm những cầu thủ Việt Nam có cơ hội được tạo cơ hội tới chơi bóng ở Nhật Bản.

Cụ thể, bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa VFF – JFA có ghi rõ tập trung vào những lĩnh vực chính: Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn về bóng đá trong khu vực và quốc tế; Chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá; Trao đổi hỗ trợ tập huấn, thi đấu cho các đội tuyển quốc gia; Hỗ trợ giới thiệu các HLV có năng lực và trình độ cho đội tuyển nam quốc gia; Trao đổi kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý bóng đá, các vấn đề pháp lý về bóng đá; Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm điều hành và quản lý các giải đấu cao nhất (J.League và V.League), các giải trong nước (nam, nữ, futsal, trẻ và phong trào); Hỗ trợ các thỏa thuận hợp tác giữa V.League và J.League; Trao đổi các kiến thức về khoa học và công nghệ trong y học thể thao và  thông tin về phương pháp phục hồi chức năng thông qua rèn luyện thể chất; Trao đổi kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý các trang thiết bị bóng đá; Tạo điều kiện cho các HLV, trọng tài, các quan chức bóng đá sang tham dự các hội thảo, hội nghị… được tổ chức tại mỗi quốc gia nhằm gặp gỡ và trao đổi các thông tin, kiến thức trong bóng đá.

Trong thời gian qua, phía JFA đã giới thiệu một số chuyên gia giỏi sang làm việc tại Việt Nam. Ông Toshiya Miura đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đã có màn ra mắt thành công với chiến thắng đậm 6-0 trước Myanmar trong trận giao hữu hôm 2.7, trong đó có một cú hat-trick của Công Vinh. Một chuyên gia khác của Nhật Bản là ông Tanaka Koji cũng đang là Trưởng BTC V.League.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản đã có những bước phát triển tốt đẹp và đang từng bước nâng lên tầm cao mới với những chương trình hợp tác cụ thể, toàn diện. Với các lĩnh vực hợp tác song phương, toàn diện và có chiều sâu, VFF tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng những lợi ích lớn trên con đường phát triển”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem