Cavani chấp nhận làm “vật tế thần” cho Di Maria

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 01/08/2014 08:54 AM (GMT+7)
Trong một chia sẻ mới đây, Edinson Cavani thừa nhận, anh hoàn toàn có thể bị PSG bán đi để tái đầu tư và một khi điều đó xảy ra, chân sút người Uruguay sẽ không hề oán trách, mà sẽ một mực tôn trọng quyết định của Ban lãnh đạo.
Bình luận 0

Những ngày cuối mùa giải vừa qua, do chi tiêu quá tay (2 năm liên tiếp), PSG đã vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA. Gần như ngay lập tức, họ đã bị phạt.

Theo đó, ngoài việc bị giới hạn cầu thủ nước ngoài tham dự Champions League, đội chủ sân Parc des Princes còn chỉ được phép chi tiêu không quá 50 triệu euro cho công cuộc nâng cấp đội hình ở mùa hè năm nay.

img

Cavani sẽ vui vẻ ra đi nếu PSG muốn như thế 

Những ngày cuối tháng 6, PSG đã thỏa thuận mua David Luiz từ Chelsea với giá 60 triệu euro. Nghĩa là họ đang tạm -10 triệu euro. Nếu không muốn bị trừng phạt thêm và cũng có thêm tiền để chi tiêu, giới lãnh đạo CLB buộc phải tính tới phương án thanh lý một vài ngôi sao. Rất nhiều tên tuổi trong đội hình PSG đã nhận được sự quan tâm từ các đại gia hàng đầu châu Âu, Edinson Cavani nằm trong số đó.

Kể từ tháng 1 vừa qua, M.U đã điền Cavani vào danh sách tuyển mộ. Những ngày vừa qua, họ tiếp tục có những động thái tích cực, như ngỏ ý sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng vào khoảng 35 triệu bảng, rồi chào mời tiền đạo người Uruguay mức lương chỉ kém mỗi Wayne Rooney. Mới đây thôi, đến lượt Chelsea vào cuộc. Tờ Mirror cho hay, đội bóng áo xanh thành London đã thông qua kế hoạch chiêu mộ cựu tiền đạo Napoli với giá 40 triệu bảng.

Về phía mình, Cavani có vẻ cũng đã sẵn sàng cho những thử thách mới. Trong một chia sẻ mới đây, mặc dù nói rằng mình hạnh phúc tại sân Parc des Princes, nhưng ngôi sao 27 tuổi này cũng không ngần ngại thừa nhận, anh hoàn toàn có thể bị bán đi một khi CLB cần tiền để chiêu mộ Angel di Maria từ Real Madrid. Và nếu điều này xảy ra, anh sẽ chấp nhận một cách vui vẻ.

“Tôi còn hợp đồng 4 năm với CLB và hạnh phúc với cuộc sống tại Paris. Tôi không hề có ý định chuyển đi. Nhưng chúng ta chẳng thể nói trước điều gì cả. Tôi không phải người quyết định, mà là ở Ban lãnh đạo. Một khi họ cân nhắc bán tôi để dồn tiền mua ai đó, tôi cũng phải chấp nhận. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi tôn trọng các quyết định từ CLB”, Cavani chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem