Cây bồ đề
-
Với tuổi đời hơn 900 năm, cây Bồ Đề tọa lạc tại thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
-
Bên trong khuôn viên chùa Trấn Quốc - một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội, có một cây bồ đề với "lai lịch" đặc biệt.
-
Từ những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cộng đồng người Lào đến xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) rồi định cư, gắn bó xem đây như quê hương thứ hai của mình.
-
Làng Dịch Diệp (xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) trước đây có tên gọi là Dịch Diệp Trang thuộc huyện Tây Chấn, trấn Sơn Nam, hình thành từ thế kỷ XI dưới thời vua Lý Thái Tổ.
-
Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những bức tranh xương lá bồ đề của chàng trai miền Tây - Đặng Duy Khánh (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
-
Tận dụng thế mạnh vùng nguyên liệu, người dân xã Gia Sinh – Gia Viễn – Ninh Bình đã nghiên cứu, sáng tạo và biến những chiếc lá bồ đề thành các sản phẩm nghệ thuật có ý nghĩa tâm linh: Tranh lá bồ đề.
-
Mỗi cây chỉ cho thu hoạch vỏn vẹn chưa đầy 1kg “báu vật”.
-
Tối 22/12, tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng cây bồ đề cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-
Cây bồ đề hay còn có tên gọi khác là cây giác ngộ, nhờ trồng loại cây này để bán làm cây cảnh mà hơn chục năm nay gia đình ông Phùng Văn Kiên (58 tuổi) ở xóm 5, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy (Nam Định) có thu nhập ổn định lên đến hàng trăm triệu mỗi năm. Ai tới vườn cũng đều công nhận, trồng cây giác ngộ làm cây cảnh, cây công trình của ông Kiên là mô hình LẠ MÀ HAY
-
Trước đây, cây bồ đề chủ yếu được người dân khai thác trong rừng để lấy gỗ khiến nhiều khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây cây bồ đề lại được khai thác lấy nhựa (hay còn gọi là cánh kiến trắng) và xuất khẩu được sang các nước Châu Âu để làm nước hoa đang khiến không ít người bất ngờ.