Cây ca cao
-
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, cây ca cao được trồng tại tỉnh và đạt diện tích cao nhất vào năm 2013 với trên 10.000ha, chủ yếu được trồng xen trong vườn dừa. Sau năm 2013, giá ca cao giảm liên tục, nông dân đã chuyển đổi sang trồng cây ăn trái như cây có múi xen dừa
-
Cây ca cao đa phần được nông dân ở Bình Phước trồng xen dưới tán điều. Vì mang lại lợi ích kép nên thời gian dài cây trồng này được nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về diện tích.
-
Tốt nghiệp đại học rồi làm việc cho nhiều công ty nước ngoài với mức lương cao ở TP HCM, nhưng anh Trương Ngọc Quang đã quyết định bỏ việc về quê xã Ea Na, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) bắt tay với nông dân trong việc trồng cây ca cao, chế biến các sản phẩm từ trái ca cao.
-
Trong khi nhiều loại cây khác đang “lên ngôi”, nhiều hộ nông dân ở Bến Tre đã mạnh dạn phá bỏ cây ca cao làm cho diện tích loại cây này bị thu hẹp, dù chất lượng hạt ca cao Việt Nam được đánh giá là ngon nhất thế giới.
-
Hàng trăm ha cây ca cao ở tỉnh Trà Vinh đến giai đoạn thu hoạch lại phải đốn bỏ hoặc để cây, trái tự chết khô. Tình trạng này đang khiến hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư của nhà nông mất trắng.
-
Giờ đây, những mảnh đất bạc màu, khô cằn ở buôn Phôk, xã Yan Tao (huyện Lăk, Đăk Lăk) đã được phủ xanh bởi hàng chục ha ca cao. Cũng nhờ ca cao, hàng chục hộ đồng bào dân tộc M’nông trong buôn đã thoát nghèo, trở nên khấm khá.
-
Bình Phước là tỉnh có lợi thế về cây công nghiệp nhưng những năm qua, nhiều nông dân tỉnh này vẫn loay hoay trong việc lựa chọn cây trồng, và họ chưa yên tâm gắn bó với các cây trồng được xem là chủ lực của tỉnh như điều, cao su...
-
Ở tuổi 83, bác sĩ - thầy thuốc ưu tú Đặng Tường Khâm vẫn đang điều hành công ty chuyên về sản xuất các sản phẩm từ cây ca cao như socola, rượu, sữa, bánh kẹo... với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.