Cây cảnh chưng Tết
-
Tại Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội, có một chàng trai cũng ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam theo cách cực chất đó là: Hạ giá đến 50%, bán rẻ như cho toàn bộ số phật thủ bonsai mà anh dày công làm ra.
-
Với việc sở hữu hàng chục loại hồng kiểng đẹp và nổi tiếng, nhà vườn của bà Nguyễn Thị Phấn ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang thu hút rất nhiều khách đến thăm quan, mua hoa về chưng Tết.
-
Một cây đào "khủng" ước tính có tuổi đời hàng trăm năm tuổi với thế “long bàn hổ phục” độc nhất vô nhị ở Hà Nội được chủ vườn cho thuê với giá “chát” hơn trăm triệu đồng nhưng vẫn được nhiều đại gia săn đón.
-
Thị trường cây cảnh chưng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 khá đa dạng. Bên cạnh các loại cây cảnh đắt tiền như mai, sung,… một nông dân ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã cho ra đời sản phẩm chưng Tết từ lúa, bắp.
-
Những chậu hoa cúc to, nhiều nụ và kích cỡ đều, dự kiến nở đúng vào dịp Tết được người bán ra giá từ 1-1,4 triệu đồng/chậu, đắt gấp 2-2,5 lần so với năm trước.
-
Nhằm phục vụ “thượng đế” trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, một nông dân ở quận 12 (TP.HCM) đã cho ra đời giống ổi mới trồng trong chậu bắt mắt với mức giá chỉ từ 100.000 – 150.000 đồng/chậu, hợp với túi tiền nhiều người.
-
Thay vì lựa chọn đào, quất hay mai về chưng Tết, năm nay nhiều người dân Thủ đô lại trang hoàng cho ngôi nhà của mình bằng những chậu thanh long cảnh với giá không hề rẻ dịp Tết đến, xuân về.
-
Bắp được chọn để chưng theo cặp, chiều cao khoảng 2 - 2,5m, lá to xanh tốt, cây bắp phải trổ cờ và trên mỗi cây mang 2 trái.
-
Để nâng giá trị cho lúa và bắp, nông dân 45 tuổi ở Đồng Nai "biến" chúng thành cây cảnh chưng Tết. Sản phẩm làm ra có giá cao, nhưng không đủ hàng cung ứng thị trường.